Vòng quanh Thế giới

Trung Quốc: Covid-19 leo thang, bão lớn sắp đổ bộ

Theo Phạm Nghĩa/Người lao động
Chia sẻ

Trung Quốc hôm 3-8 ghi nhận thêm 96 ca mắc Covid-19, con số hằng ngày cao nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Theo báo cáo hằng ngày của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 4-8, trong số 96 ca mắc mới 24 giờ qua có 71 ca tại địa phương và 25 ca nhập cảnh.

71 ca địa phương đến từ Giang Tô, Hồ Nam, Hồ Bắc, Sơn Đông, Vân Nam, Hà Nam và Phúc Kiến. 25 ca nhập cảnh được báo cáo ở Vân Nam, Phúc Kiến, Giang Tô, Thượng Hải, Chiết Giang, Quảng Đông, Thiên Tân, Sơn Tây, Liêu Ninh, Hà Nam và Tứ Xuyên.

Tình nguyện viên giao nhu yếu phẩm cho người bị cách ly ở thủ đô Bắc Kinh hôm 3-8. Ảnh: Tân Hoa Xã

Riêng tỉnh Giang Tô chiếm 35/71 ca mới, gồm 3 ca ở thủ phủ Nam Kinh và 32 ca ở TP Dương Châu. Cho đến nay, Nam Kinh ghi nhận 223 ca mắc Covid-19 sau khi một cụm dịch xuất hiện tại sân bay quốc tế Lộc Khẩu Nam Kinh hôm 20-7.

Tính đến trưa 4-8 (giờ GMT), Trung Quốc có tổng cộng 93.289 ca mắc, 4.636 ca tử vong và 87.413 bệnh nhân Covid-19 đã phục hồi.

Ngoài đối phó với đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, Trung Quốc dự kiến còn bị đe doạ bởi bão Lupit - hình thành trên biển Đông sáng 4-8. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc (NMC) cho biết vị trí tâm bão hiện nằm cách ranh giới hai tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông khoảng 335 km.

Bão Lupit có thể đổ bộ TP Lục Phong, tỉnh Quảng Đông và TP Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến sáng 5-8 (giờ địa phương), đồng thời gây mưa lớn ở các khu vực phía Nam và phía Đông Trung Quốc.

Lũ lụt ở TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông. Ảnh: CNS

Lúc đổ bộ đất liền, bão Lupit được dự báo là một cơn bão nhiệt đới nhưng sau đó sẽ suy yếu khi di chuyển theo hướng Đông Bắc về phía biển Hoa Đông cuối tuần này. Trong 3 ngày kế tiếp, miền Trung và miền Nam ở phía Nam Trung Quốc cùng khu vực phía Nam sông Dương Tử dự kiến có mưa lớn.

Theo NMC, bão Lupit sẽ ảnh hưởng dọc các khu vực ven biển trong một thời gian dài và có thể gây ra lũ lụt và lở đất.

Ở những nơi khác như Tân Cương, Tứ Xuyên, Quý Châu và Trùng Khánh, nhiệt độ vẫn ở mức cao trên 35 độ C, dự kiến ​​kéo dài đến ngày 6-8.

Chia sẻ

Theo

Phạm Nghĩa/Người lao động

Nguồn bài viết

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất