Chính quyền Donald Trump cho biết Trung Quốc đã cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản của Hoa Kỳ mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2028. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hạ nhiệt căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sau nhiều năm đối đầu bằng các đòn áp thuế.
Theo thông tin từ Nhà Trắng công bố ngày 17/5, cam kết này được đưa ra trong các cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra vào tuần trước. Đáng chú ý, con số 17 tỷ USD chưa bao gồm các thỏa thuận mua đậu nành mà Bắc Kinh từng cam kết vào tháng 10/2025.
Trước đó, thương mại nông sản giữa hai nước đã sụt giảm nghiêm trọng sau các vòng áp thuế trả đũa lẫn nhau. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc trong năm 2025 giảm tới 65,7% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn khoảng 8,4 tỷ USD.
Không chỉ vậy, Trung Quốc cũng giảm mạnh sự phụ thuộc vào nông sản Mỹ trong nhiều năm qua. Nếu như năm 2016, Mỹ chiếm khoảng 41% lượng đậu nành nhập khẩu của Trung Quốc thì đến năm 2024, con số này chỉ còn khoảng 20%. Điều này cho thấy Bắc Kinh đã chủ động đa dạng hóa nguồn cung nhằm giảm rủi ro từ căng thẳng thương mại kéo dài với Washington.
Ngoài các cam kết về nông sản, Nhà Trắng còn cho biết Trung Quốc sẽ phối hợp với các cơ quan quản lý Mỹ để dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với các cơ sở chế biến thịt bò của Mỹ, đồng thời nối lại hoạt động nhập khẩu gia cầm từ những bang được xác nhận không có dịch cúm gia cầm.
Một điểm đáng chú ý khác là việc hai nước thống nhất thành lập Hội đồng Thương mại Mỹ - Trung và Hội đồng Đầu tư Mỹ - Trung. Đây được xem là cơ chế mới nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường, thuế quan cũng như thúc đẩy thương mại song phương trong thời gian tới.
Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị từng khẳng định các hội đồng này sẽ đóng vai trò tháo gỡ những rào cản thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp, đồng thời mở rộng hợp tác trong bối cảnh hai bên hướng tới chính sách giảm thuế quan có đi có lại.
Động thái mới từ Washington và Bắc Kinh được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường nông sản toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng quốc tế vẫn chịu nhiều áp lực từ xung đột địa chính trị và nguy cơ suy giảm thương mại thế giới.