Vòng quanh Thế giới

CDC: Trung bình mỗi ngày 1.000 người ở Mỹ có thể chết vì COVID-19 trong thời gian tới

Thiên Ân
Chia sẻ

Theo dự báo của CDC, hơn 19.000 người có thể mất mạng vì COVID-19 ở Mỹ trong vòng 20 ngày tới.

CDC: Trung bình mỗi ngày 1.000 người ở Mỹ có thể chết vì COVID-19 trong thời gian tới Ảnh 1
Bà Deborah Birx.

Tiến sĩ Deborah Birx, điều phối viên lực lượng đặc nhiệm chống virus corona của Nhà Trắng, hôm 2/8 cho biết Mỹ đang ở trong giai đoạn mới cuộc chiến chống COVID-19. Bà kêu gọi người Mỹ đeo khẩu trang và tuân thủ các hướng dẫn về dãn cách xã hội.

"Những gì chúng ta đang thấy hôm nay khác với tháng 3 và tháng 4. COVID-19 lan rộng hơn, ở cả nông thôn và thành thị", Tiến sĩ Birx nói. "Đối với tất cả những người sống ở khu vực nông thôn, bạn không được miễn dịch hay bảo vệ khỏi loại virus này. Và đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục kêu gọi, bất kể bạn sống ở đâu trên nước Mỹ, cũng cần phải đeo khẩu trang và tuân thủ dãn cách xã hội, làm các việc vệ sinh cá nhân".

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins, Mỹ hiện ghi nhận hơn 4,6 triệu ca nhiễm COVID-19 và ít nhất 154.449 trường hợp tử vong, nhiều nhất so với bất kỳ quốc  gia nào trên thế giới.

CDC: Trung bình mỗi ngày 1.000 người ở Mỹ có thể chết vì COVID-19 trong thời gian tới Ảnh 2
30 ngày tới, Mỹ trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

Theo dự báo của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), danh sách tử vong vì virus ở nước này có thể lên tới 173.000 người vào ngày 22/8, tăng thêm 19.000 người so với con số tính đến 2/8. 30 ngày tới, trung bình mỗi ngày khoảng 1.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong ở Mỹ.

Còn Ủy viên Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), ông Scott Gottlieb, cảnh báo Mỹ có thể ghi nhận 300.000 ca tử vong vào cuối năm 2020. Ông nhấn mạnh "bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết.

Bà Birx cho biết số người chết vì virus corona ở Mỹ sẽ phụ thuộc vào cách các tiểu bang miền nam và tây đối phó với COVID-19 trong những tuần tới.

Virus đang lan nhanh trên hầu hết vùng Trung Tây, cũng như các bang như Florida và California ghi nhận số ca nhiễm đáng kể. Vùng Đông Bắc nước Mỹ từng là tâm của đại dịch đang ghi nhận số ca nhiễm giảm kể từ sau khi đạt đỉnh hồi tháng 4.

Chia sẻ

Bài viết

Thiên Ân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất