Mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và các hãng truyền thông tiếp tục căng thẳng khi một số đài truyền hình lớn tuyên bố ngừng cung cấp hình ảnh trực tiếp từ các sự kiện của ông, sau khi Nhà Trắng hạn chế quyền tiếp cận của một số cơ quan báo chí.
Theo thông lệ, các đài truyền hình Mỹ thường phối hợp cử ê-kíp quay phim tới các sự kiện có tổng thống tham dự. Những nhóm này luân phiên thực hiện nhiệm vụ, sau đó chia sẻ hình ảnh cho các đơn vị truyền thông khác trong nước và quốc tế, giúp giảm chi phí và bảo đảm nguồn tư liệu phục vụ đưa tin.
Tuy nhiên, hoạt động này đã bị gián đoạn sau khi chính quyền Trump tuyên bố hạn chế CNN, MSNOW và Politico tham dự một số hoạt động tại Nhà Trắng. ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC sau đó cùng đưa ra tuyên bố phản đối và cho biết sẽ ngừng cung cấp chương trình tường thuật trực tiếp cho tổng thống.
Hệ quả nhanh chóng xuất hiện tại một sự kiện ở Nhà Trắng. Buổi lễ cắt băng khánh thành do ông Trump tổ chức gần như không có hình ảnh truyền hình trực tiếp theo cách thường thấy. Một bản tin của Newsmax vẫn phát đoạn ông Trump phát biểu từ xa, nhưng phần phát biểu của tổng thống trước đám đông không được ghi âm đầy đủ.
Nghị sĩ Dân chủ Glenn Ivey cho rằng việc hạn chế quyền tiếp cận của báo chí đã dẫn đến hệ quả ngoài mong muốn đối với Nhà Trắng. Trong khi đó, CNN, MSNOW và Politico đã khởi kiện quyết định hạn chế tiếp cận, cáo buộc động thái này xâm phạm các quyền được bảo vệ theo Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ.
Các đài truyền hình lớn cũng nhấn mạnh công chúng có lợi ích trong việc tiếp cận thông tin độc lập và chính xác về hoạt động của chính phủ. Theo tuyên bố chung, một chính quyền không nên hạn chế hoạt động của một cơ quan báo chí chỉ vì không đồng tình với cách đưa tin của đơn vị đó.
Ông Trump bác bỏ cách diễn giải này. Trong một bài đăng trên Truth Social, tổng thống khẳng định Nhà Trắng không tấn công tự do báo chí mà đang chống lại cái ông gọi là “tin giả”, đồng thời cho rằng thông tin sai lệch có thể gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.
Tranh cãi tại Mỹ cũng thu hút sự chú ý ở Australia, nơi các chuyên gia truyền thông cho rằng hệ thống pháp lý hiện tại không dành cho báo chí sự bảo vệ tương tự. Peter Greste, Giám đốc điều hành Liên minh vì Tự do Nhà báo, cảnh báo việc chính trị gia lựa chọn cơ quan truyền thông nào được phép tiếp cận và giám sát họ có thể đặt ra vấn đề đối với tính minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Trong lúc tranh chấp với truyền thông truyền thống tiếp diễn, Nhà Trắng cũng giới thiệu Trump TV, một kênh phát trực tuyến 24 giờ trên YouTube, tập trung tổng hợp những khoảnh khắc nổi bật trong nhiệm kỳ của ông Trump. Tại thời điểm nguồn tin được đăng tải, kênh này đang phát lại các nội dung liên quan đến lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai của tổng thống.
Động thái xây dựng một kênh truyền thông trực tiếp của Nhà Trắng diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa chính quyền Trump và các cơ quan báo chí lớn tiếp tục là vấn đề gây tranh luận tại Mỹ, đặc biệt xoay quanh quyền tiếp cận, tự do báo chí và cách công chúng nhận thông tin về hoạt động của tổng thống.