Vòng quanh Thế giới

Trộm táo tợn đào hầm dài 3 mét 'tuồn' vàng của ngân hàng ra ngoài

Linh Lan
Chia sẻ

Nhóm trộm cướp thực hiện phi vụ táo tợn dưới sự giúp sức của một kẻ nắm rõ địa thế ngân hàng.

Băng nhóm đánh cắp số vàng trị giá hơn 10 triệu rupee (2,85 tỷ VND) từ một ngân hàng ở Ấn Độ sau khi đào một đường hầm dài 3 mét thẳng vào kho tiền.

Theo Metro, đường hầm dài 3 mét, rộng 1,2 mét được đào bên cạnh chi nhánh Bhauti của Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ ở Uttar Pradesh.

Trộm táo tợn đào hầm dài 3 mét 'tuồn' vàng của ngân hàng ra ngoài Ảnh 1
Đường hầm dài 3 mét được đào nối thẳng tới kho cất giữ vàng của ngân hàng.

Nhóm tội phạm gồm 29 tên đã chui qua đường hầm và được cho là đã vô hiệu hóa hệ thống báo động vào ngày 23/12.

Sau đó, những kẻ này đã quay camera quan sát duy nhất ra phía xa và mở kho tiền bằng máy cắt.

Cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc nhưng họ nghi ngờ phi vụ táo tợn này được thực hiện dưới sự giúp sức của một người nắm rõ kiến trúc của ngân hàng.

Hồi năm 2013, cả nước Đức bàng hoàng khi chứng kiến hình ảnh về một đường hầm tinh vi dài 45 mét được những kẻ trộm đào bên dưới một nhà băng để đột nhập vào trộm tiền.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Lan

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất