Ngày 19/6, tại Khu phức hợp chính phủ Daejeon (Hàn Quốc), lực lượng cảnh sát tư pháp đặc biệt thuộc Văn phòng Sáng chế đã công bố kết quả một chiến dịch truy quét quy mô lớn nhằm vào đường dây sản xuất và phân phối mỹ phẩm giả nhắm đến các thương hiệu cao cấp quốc tế như SKⅡ, Kiehl's và Estee Lauder.
Theo thông tin từ buổi họp báo, hàng trăm sản phẩm mỹ phẩm làm trắng da, dưỡng ẩm và chống lão hóa mang nhãn mác các thương hiệu nổi tiếng đã bị thu giữ. Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này được làm giả với mức độ tinh vi cao từ hình thức bao bì, kiểu dáng chai lọ, mã vạch, cho đến tem chống giả khiến người tiêu dùng thông thường khó lòng phân biệt thật – giả bằng mắt thường.
“Chúng tôi nhận thấy phần lớn mỹ phẩm bị thu giữ hầu như không chứa thành phần hoạt tính có tác dụng dưỡng da như quảng cáo. Đây thực chất chỉ là các sản phẩm 'trắng da giả hiệu', có thể gây hại cho sức khỏe người sử dụng nếu dùng lâu dài”, đại diện lực lượng cảnh sát tư pháp cho biết.
Loạt tang vật được trưng bày tại buổi công bố gồm các dòng sản phẩm đình đám như kem dưỡng SKⅡ, serum chống lão hóa của Estee Lauder, và kem dưỡng ẩm của Kiehl’s – những cái tên vốn được xem là biểu tượng của ngành mỹ phẩm cao cấp toàn cầu. Tuy nhiên, qua điều tra, các sản phẩm này được sản xuất tại các cơ sở không được cấp phép, nguyên liệu không rõ nguồn gốc, và hoàn toàn không trải qua bất kỳ kiểm định chất lượng nào.
Được biết, vụ việc khởi nguồn từ một cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của Văn phòng Sáng chế sau khi nhận được nhiều phản ánh từ người tiêu dùng về các sản phẩm “cao cấp” có giá rẻ bất ngờ được rao bán tràn lan trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội. Các nghi phạm đã lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng đối với thương hiệu toàn cầu, kết hợp với xu hướng chuộng hàng ngoại để trà trộn hàng giả, đánh vào tâm lý muốn đẹp nhanh, rẻ.
“Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời đe dọa đến sức khỏe và lòng tin của người tiêu dùng”, phía cơ quan chức năng nhấn mạnh. Lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra để truy tìm tận gốc đường dây cung ứng, đồng thời phối hợp với các hãng mỹ phẩm quốc tế để xác thực và xử lý các vụ việc tương tự.
Vụ việc là hồi chuông cảnh tỉnh về nạn hàng giả hoành hành trong ngành mỹ phẩm, lĩnh vực vốn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và vẻ đẹp của người tiêu dùng. Các chuyên gia khuyến cáo: để tránh “tiền mất tật mang”, người tiêu dùng nên mua sản phẩm từ các kênh phân phối chính hãng, kiểm tra kỹ bao bì, hóa đơn và thông tin truy xuất nguồn gốc, đồng thời cảnh giác với các sản phẩm được rao bán với mức giá rẻ bất thường.
Trong bối cảnh mỹ phẩm giả ngày càng “tinh vi hóa”, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, cùng với ý thức tiêu dùng thông minh, sẽ là chìa khóa để ngăn chặn những “bẫy làm đẹp” nguy hiểm đang rình rập từng ngày.