Vòng quanh Thế giới

Phát hiện đường dây bán virus SARS-CoV-2 cho người muốn tự mắc Covid-19, mục đích của họ là gì?

Châu Doanh
Chia sẻ

Một người đàn ông ở Hà Lan đã bị bắt giữ vì có liên quan tới đường dây chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 cho những đối tượng muốn mắc Covid-19. Vậy mục đích của những người muốn tự lây nhiễm là gì?

Covid-19 đã khiến hàng triệu người nhiễm bệnh, tước đi sinh mạng của bao người, kéo theo nhiều hệ lụy khác và ai cũng mong đại dịch sớm chấm dứt. Trong khi cả thế giới đang oằn mình chống lại đại dịch Covid-19 thì đất nước này lại có một số người âm thầm mua virus SARS-CoV-2 với mong muốn bị nhiễm bệnh.

Báo De Telegraaf của Hà Lan đưa tin, cảnh sát nước này đã phát hiện một đường dây chuyên cung cấp virus SARS-CoV-2 cho những đối tượng muốn tự lây nhiễm. Một người đàn ông (chưa được tiết lộ danh tính) đã bị cảnh sát tài chính Hà Lan (FIOD) bắt giữ với cáo buộc có những hoạt động giao dịch trái phép liên quan tới vụ việc. 

Cụ thể, người đàn ông này đứng sau một trang web chuyên bán virus SARS-CoV-2 cho những vị khách muốn tự lây nhiễm, nhằm có được giấy chứng nhận phục hồi sau mắc Covid-19. Đây là cách mà nhóm đối tượng phản đối việc tiêm vaccine phòng Covid-19 tránh những quy định hạn chế của Chính phủ Hà Lan về việc phòng chống dịch bệnh. 

Phát hiện đường dây bán virus SARS-CoV-2 cho người muốn tự mắc Covid-19, mục đích của họ là gì? Ảnh 1
Virus SARS-CoV-2 được đựng vào lọ thủy tinh, bán dưới hình thức “bộ xét nghiệm corona”. Ảnh minh họa

Được biết, Hà Lan đang áp dụng quy định phong tỏa một phần đối với các cửa hàng, nhà hàng , quán bar, quán cà phê, buộc những cơ sở kinh doanh này phải đóng cửa từ 17h hôm trước đến 5h hôm sau. Các siêu thị cũng chỉ được mở cửa tới 20h. 

Trong giờ mở cửa, các cơ sở kinh doanh phải áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt về phòng ngừa Covid-19, bao gồm bắt buộc phải đeo khẩu trang, người trên 13 tuổi phải xuất trình giấy chứng nhận an toàn Covid-19 (giấy chứng nhận tiêm chủng hoặc phục hồi sau mắc Covid-19). Nếu vi phạm, đối tượng đó có thể bị phạt tới 95 euro (gần 2,5 triệu đồng). 

Đánh vào nhóm đối tượng phản đối việc tiêm vaccine Covid-19, đường dây bán virus SARS-CoV đã xuất hiện. Báo The West Australian trích báo cáo của FIOD cho biết, virus SARS-CoV-2 được đựng trong lọ thủy tinh, bán dưới hình thức “bộ xét nghiệm corona” (Kit Corona) với giá 33,5 euro (khoảng 373 nghìn đồng) và được vận chuyển qua đường bưu điện. 

Không những vậy, người đàn ông đứng sau đường dây cung cấp virus SARS-CoV-2 còn “quảng cáo” rằng virus của ông “vẫn còn mới” và cam kết “có đủ các biến chủng mới nhất”. Tuy nhiên, việc người đàn ông này đã bán bao nhiêu lọ và chúng có thật sự có tác dụng hay không thì vẫn cần điều tra thêm trước khi ký lệnh bắt giữ chính thức. Hiện trang web cung cấp virus SARS-CoV-2 đã bị xóa sổ.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin mới nhất