Vòng quanh thế giới

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, tịch thu hơn 700 nghìn sản phẩm

Minh Quân

Những hình ảnh tại cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả khiến nhiều người hoang mang.

Ngày 12/6/2025, lực lượng Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng Thái Lan phối hợp cùng Sở Y tế Công cộng tỉnh Nonthaburi đã tiến hành đột kích một ngôi nhà tại xã Phimonrat, huyện Bang Bua Thong. Căn nhà này bị nghi ngờ bí mật hoạt động như một nhà máy sản xuất mỹ phẩm massage spa trái phép – một dấu hiệu cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm giả trôi nổi đang đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, tịch thu hơn 700 nghìn sản phẩm Ảnh 1

Lệnh khám xét được thực hiện theo chỉ đạo của Đại tá Phattanasak Bupphasuwan – Chỉ huy trưởng Đội Cảnh sát bảo vệ người tiêu dùng – và Đại tá Wiraphong Klaithong – Trưởng phòng số 4. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ngôi nhà đã bị cải tạo giống như một xưởng sản xuất với nhiều công nhân đang dùng tay trực tiếp chiết rót, đóng gói các sản phẩm mỹ phẩm mà không hề tuân thủ quy chuẩn vệ sinh hay an toàn.

Người đàn ông có tên Montree (46 tuổi) – được xác định là người điều hành – khai rằng đây là cơ sở sản xuất của thương hiệu Lady Flower Herbs & Spa. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, không có bất kỳ giấy phép hoạt động hợp pháp nào được cung cấp. Toàn bộ sản phẩm, nguyên liệu, bao bì, thiết bị sản xuất tại hiện trường đã bị thu giữ để phục vụ điều tra. Số lượng tịch thu lên đến 776.352 đơn vị sản phẩm, trị giá hơn 1,5 triệu baht (670 triệu đồng).

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, tịch thu hơn 700 nghìn sản phẩm Ảnh 2

Điều tra bước đầu cho thấy ông Montree từng là nhân viên bán hàng của một công ty mỹ phẩm lớn. Sau khi nghỉ việc, ông tự phát triển công thức sản xuất dầu và kem massage, đăng ký nhãn hiệu riêng rồi bắt đầu phân phối sản phẩm cho các đại lý trên toàn quốc. Dù có xin cấp số đăng ký sản phẩm và giấy phép tại một địa điểm cụ thể, song trên thực tế, việc sản xuất được chuyển về nhà riêng mà không thông báo hoặc xin phép cơ quan chức năng.

Ông Montree khai rằng do lượng đơn hàng tăng đột biến, cơ sở sản xuất không đủ công suất nên ông đã tự ý chuyển dây chuyền về nhà. Nguyên liệu được mua sỉ từ các công ty ở Samut Prakan và Pathumwan, trong đó gồm các thùng nhựa 200 lít chứa kem nền, dầu massage, cùng tinh chất tạo mùi theo gallon. Sản phẩm sau đó được chiết tay, dán nhãn và bán ra thị trường với mức giá từ 70 đến 300 baht mỗi chai, tùy loại.

Dù quy mô hoạt động có vẻ chuyên nghiệp, nhưng cách vận hành lại hoàn toàn “chui” và thiếu kiểm soát. Việc sản xuất trong môi trường thiếu vệ sinh, không kiểm định chất lượng, không truy xuất được nguồn gốc rõ ràng đặt người tiêu dùng vào tình thế nguy hiểm – nhất là khi các sản phẩm được bày bán tại chợ và cửa hàng mỹ phẩm bình dân trên cả nước.

Triệt phá cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, tịch thu hơn 700 nghìn sản phẩm Ảnh 3

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thu thập bằng chứng để khởi tố chủ cơ sở cùng các cá nhân liên quan theo Luật Mỹ phẩm và Luật Thảo dược. Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, được sản xuất và phân phối tràn lan, gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Minh Quân

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI