Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ cố tình mang thai 3 đứa con trong 4 năm liền để trốn án tù

Giang Lam - CTV

Một phụ nữ liên tục sinh 3 con trong 4 năm nhằm tránh thi hành án 5 năm, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với pháp luật.

Một người phụ nữ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, đã bị đưa ra xét xử và phải đối mặt với án tù sau khi bị phát hiện cố tình mang thai nhiều lần nhằm tránh thi hành án liên quan đến một vụ gian lận xảy ra vào tháng 12/2020.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Theo South China Morning Post, người phụ nữ này đã sinh ba đứa con trong vòng bốn năm cùng một người đàn ông. Mục đích của bà là lợi dụng quy định đặc biệt trong hệ thống pháp luật Trung Quốc, theo đó những người phạm tội nhưng đang mang thai, đang cho con bú, mắc bệnh nặng hoặc không thể tự chăm sóc bản thân có thể tạm thời thi hành án ngoài trại giam. Thay vì phải ngồi tù, họ được giám sát tại cộng đồng, có thể tại nhà hoặc trong bệnh viện, dưới sự quản lý của các cơ quan cải tạo địa phương.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Kế hoạch của người phụ nữ này chỉ bị phát hiện vào tháng 5 vừa qua, khi các công tố viên phát hiện ra rằng, sau lần sinh thứ ba, bà không thực sự sống cùng đứa trẻ. Điều tra cho thấy đứa trẻ thứ ba đã được đăng ký hộ khẩu dưới tên chị dâu của người phụ nữ, khiến về mặt pháp lý, đứa trẻ thuộc quyền quản lý của chị dâu.

Trong quá trình thẩm vấn, người phụ nữ thừa nhận bà đã ly hôn, hai đứa con đầu sống cùng chồng cũ, còn đứa thứ ba được giao cho chị gái của chồng cũ chăm sóc. Với những bằng chứng này, các công tố viên đã đề xuất đưa bà trở lại trại giam để thi hành nốt phần án còn lại. Do thời gian phải thi hành án còn dưới một năm, bà đã bị gửi trở lại cơ sở giam giữ để hoàn tất án phạt.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Vụ việc này không phải là trường hợp duy nhất tại Trung Quốc. Một số công tố viên cho rằng các quy định cho phép tạm hoãn án tù trong thời kỳ mang thai hoặc chăm sóc con nhỏ đã bị lợi dụng. Họ đề xuất cần cân nhắc việc trì hoãn án tù trong những trường hợp tương tự, nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ chưa sinh, đồng thời ngăn chặn các hành vi lạm dụng pháp luật.

Sự việc thu hút sự chú ý vì phản ánh một lỗ hổng trong hệ thống pháp lý, nơi một số người đã tìm cách né tránh hình phạt bằng biện pháp sinh con. Chuyên gia pháp luật nhận định, đây là tình huống nhạy cảm, vừa liên quan đến quyền lợi trẻ nhỏ, vừa đặt ra thách thức trong việc thực thi án phạt công bằng.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Hiện nay, người phụ nữ đã phải đối mặt với quyết định thi hành án đầy đủ và được giám sát theo quy định. Các cơ quan chức năng Trung Quốc cũng đang xem xét và điều chỉnh những quy định liên quan để ngăn chặn trường hợp lợi dụng tình trạng mang thai hoặc nuôi con nhỏ để trì hoãn án tù.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh về việc áp dụng pháp luật cần kết hợp giữa sự nghiêm minh và bảo vệ quyền lợi trẻ em, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của giám sát chặt chẽ trong các trường hợp có nguy cơ bị lợi dụng.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Giang Lam - CTV

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI