Theo thang đo cường độ địa chấn Shindo của Nhật Bản (chia thành 7 cấp độ), rung chấn mạnh nhất được ghi nhận ở mức "5-trên" tại tỉnh Shimane. Ở cấp độ này, hầu hết mọi người đều cảm thấy sợ hãi, đồ đạc không cố định có thể đổ ngã, và việc di chuyển trở nên rất khó khăn nếu không có điểm bám vững. Các tỉnh lân cận như Hiroshima, Yamaguchi và một phần của vùng Kansai cũng ghi nhận rung chấn ở mức độ yếu hơn.
Sự chú ý đặc biệt ngay lập tức đổ dồn về Nhà máy Điện hạt nhân Shimane, nằm cách tâm chấn chỉ khoảng 32 km về phía tây. Cơ sở này do Công ty Điện lực Chugoku (9504.T) vận hành. Ngay sau động đất, Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản (NRA) và chính công ty đã lập tức vào cuộc kiểm tra.
Thông tin sơ bộ từ NRA và đại diện công ty cho biết không phát hiện bất thường nào tại nhà máy. Hệ thống làm mát và các chức năng an toàn thiết yếu vẫn hoạt động bình thường. Lực lượng kỹ thuật đang tập trung kiểm tra kỹ lưỡng Tổ máy số 2 - vốn mới được tái khởi động từ tháng 12/2024 sau một thời gian dài ngừng hoạt động để nâng cấp an toàn theo các quy định mới sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Về mặt hạ tầng giao thông, ảnh hưởng là tức thời. Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (9021.T) thông báo tạm dừng khẩn cấp toàn bộ hoạt động của tàu cao tốc Shinkansen trên tuyến Sanyo, đoạn giữa Shin-Osaka và Hakata (Fukuoka), để tiến hành kiểm tra đường ray và hệ thống điện an toàn. Một số tuyến đường sắt địa phương và cao tốc trong khu vực cũng tạm ngưng hoạt động. Chính quyền địa phương đang kiểm tra thiệt hại ban đầu về cơ sở hạ tầng, trong khi đó chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong trên diện rộng.