Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Zelenskiy kêu gọi Mỹ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine

Song Long
Chia sẻ

Trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lập pháp Mỹ hôm 5/3, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã kêu gọi Mỹ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine trước xung đột với Nga.

Hơn 280 thành viên của Thượng viện và Hạ viện Mỹ đã tham gia cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Volodymyr Zelenskiy.

Ông Zelenskiy đã nhiều lần yêu cầu phương Tây thực hiện vùng cấm bay ở Ukraine, nhưng Mỹ và các đồng minh NATO đã bác bỏ lời kêu gọi đó vì lo ngại sẽ xảy ra đối đầu trực tiếp với Moscow, theo Reuters.

Thay vào đó, Mỹ đã hứa viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine "đã kêu gọi các nước châu Âu cung cấp máy bay" cho Ukraine, theo lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. 

Ông Zelenskiy kêu gọi Mỹ viện trợ quân sự, bao gồm máy bay, máy bay không người lái và tên lửa phòng không.

Tổng thống Zelenskiy kêu gọi Mỹ gửi máy bay chiến đấu cho Ukraine Ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ảnh: Reuters

"Những chiếc máy bay này rất cần thiết. Và tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp chính quyền điều hành việc chuyển giao chúng", ông Schumer nói trong một tuyên bố. 

Hiện vẫn chưa rõ làm cách nào Washington có thể chuyển các máy bay cho Kiev. Tuy nhiên, Mỹ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch hoặc có thể tham gia vào việc thanh toán hoặc cung cấp các sản phẩm thay thế cho các đồng minh cung cấp máy bay phản lực cho Ukraine.

Ông Schumer cũng cho biết đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đang "làm việc rất chăm chỉ" để thông qua gói cứu trợ cho Ukraine. “Chúng tôi sẽ nhanh chóng thông qua khoản hỗ trợ hơn 10 tỷ USD về kinh tế, nhân đạo và an ninh cho người dân Ukraine”, ông nói.

Xem thêm: NATO tuyên bố không cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất