Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Trump lý giải bước đi loạng choạng

Theo Mirror
Chia sẻ

Sau bài phát biểu tại trường quân sự West Point ở New York, Tổng thống Donald Trump khiến dư luận e ngại khi để lộ tình trạng sức khỏe không mấy khả quan.

Ngày 13/6, Tổng thống Mỹ đã ghé thăm Học viện quân sự West Point, bang New York để chúc mừng các sĩ quan vừa tốt nghiệp. Tuy nhiên, ông lại khiến công chúng bối rối khi di chuyển từng bước ngắn và có vẻ loạng choạng như trẻ con. Trong lúc phát biểu, Trump cũng gặp khó khăn khi uống nước và phải dùng cả hai tay để nâng cốc.

Trước tình trạng trên, một số chuyên gia tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của vị tổng thống 74 tuổi, bởi ông có dấu hiệu gặp vấn đề về chức năng thần kinh. Chia sẻ trên Twitter sau buổi lễ tốt nghiệp, Tổng thống Trump viết: “Đoạn đường mà tôi phải đi để xuống sân khấu sau bài phát biểu rất dài và dốc, không có tay vịn và quan trọng nhất là cực kỳ trơn. Tôi sẽ không trượt chân ngã để các tờ báo lá cải có cơ hội chê cười. Ở 3 m cuối cùng, tôi gần như chạy thẳng xuống đất”.

Video ông Trump cầm cốc hai tay để uống nước và bước đi loạng choạng

Đây không phải lần đầu các chuyên gia đề nghị ông Trump nên chú ý đến tình hình sức khỏe, song tổng thống đã nhiều lần bác bỏ. Từ năm 2017, ông đã gây chú ý khi nâng cốc bằng cả hai tay để uống nước trong lúc thực hiện đàm phán thương mại với chính phủ Nhật Bản. Bác sĩ Bandy Lee thuộc khoa tâm thần tại Đại học Yale viết: “Đây là dấu hiệu thần kinh suy yếu trong thời gian dài. Ông ấy cần chụp cắt lớp não bộ”.

Trước tình trạng trên, một số chuyên gia tỏ ra lo ngại cho sức khỏe của vị tổng thống 74 tuổi, bởi ông có dấu hiệu gặp vấn đề về chức năng thần kinh. Chia sẻ trên Twitter sau buổi lễ tốt nghiệp, Tổng thống Trump viết: “Đoạn đường mà tôi phải đi để xuống sân khấu sau bài phát biểu rất dài và dốc, không có tay vịn và quan trọng nhất là cực kỳ trơn. Tôi sẽ không trượt chân ngã để các tờ báo lá cải có cơ hội chê cười. Ở 3 m cuối cùng, tôi gần như chạy thẳng xuống đất”.

John Cooper, nhà gây quỹ cho chiến dịch chạy đua của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, nhận xét: “Những video gần đây cho thấy sức khỏe của ông Trump đang rơi vào tình trạng đáng lo ngại. Từ cách đi bộ, cầm ly nước đến những suy nghĩ và phát ngôn thiếu suy xét, tất cả đều chứng minh ông ấy có vấn đề”.  Đáp lại hàng loạt nghi vấn, Nhà Trắng đã tuyên bố Tổng thống vẫn khỏe mạnh so với độ tuổi của mình, dựa trên kết quả kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bản thân ông Trump cũng nhiều lần khẳng định tình trạng sức khỏe của mình hoàn toàn đủ để đảm đương trách nhiệm của một tổng thống. Thời gian gần đây, Tổng thống Trump đang xung đột với một số quan chức Lầu Năm Góc vì bất đồng quan điểm trong cách thức giải quyết làn sóng biểu tình sau cái chết của George Floyd và đại dịch COVID-19. Quyết định dùng lực lượng vũ trang để trấn áp người biểu tình của ông bị cho là khiến làn sóng phản đối của người dân càng thêm mạnh mẽ, thay vì xoa dịu tình thế. Chưa dừng lại ở đó, ông lại tiếp tục bị lên án khi giơ quyển kinh thánh trước nhà thờ nơi xảy ra biểu tình ở Washington DC. Trước khi Tổng thống ghé qua, cảnh sát đã dùng xịt hơi cay để giải tán người biểu tình. Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, cũng thừa nhận đã “sai lầm” khi đi cùng ông Trump đến nơi này. Trước áp lực dư luận, Tổng thống đã hủy bỏ buổi vận động tranh cử ngày 19/6 tại Tulsa, bang Oklahoma, đúng vào ngày kỷ niệm sự kết thúc của chế độ nô lệ ở Mỹ.

Chia sẻ

Theo

Mirror

Tin mới nhất