Ngày 3/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp song phương tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), sau khi cùng dự lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm ngày kết thúc Thế chiến II. Cuộc hội đàm diễn ra tại Nhà khách Quốc gia Diaoyutai, một địa điểm thường được Trung Quốc dùng để tiếp đón các nguyên thủ nước ngoài.
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về hợp tác song phương và tình hình khu vực, sau khi tham dự lễ duyệt binh long trọng tại Quảng trường Thiên An Môn cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và nhiều lãnh đạo quốc tế khác. Trước đó, cả hai đã có “trao đổi ngắn” trong lúc di chuyển tới lễ đài danh dự.
Hãng AP News cho biết, Tổng thống Putin và ông Kim rời buổi tiệc chiêu đãi để tới Diaoyutai, nơi diễn ra cuộc gặp chính thức. Cuộc đối thoại này được đánh giá là dấu mốc quan trọng, thể hiện mối quan hệ Nga – Triều Tiên đang ngày càng gắn kết trong bối cảnh căng thẳng quốc tế leo thang.
Trong khi đó, Reuters dẫn lời ông Putin bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Bình Nhưỡng đối với Moskva, đồng thời nhấn mạnh “sự giúp đỡ dũng cảm” mà Triều Tiên dành cho Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine.
Báo Washington Post cũng ghi nhận, việc Bắc Kinh trở thành nơi gặp gỡ của ông Putin và ông Kim cho thấy Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò trung gian quan trọng trong bức tranh địa chính trị khu vực, khi cả Nga và Triều Tiên đều tăng cường quan hệ với Trung Quốc trước sức ép từ phương Tây.