Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Putin có thể đã bổ nhiệm chỉ huy mới cho chiến dịch ở Ukraine

Hà Vy
Chia sẻ

Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể đã bổ nhiệm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự ở Ukraine sau khi thay đổi chiến thuật, tập trung vào miền Đông Ukraine thay vì nhiều mặt trận cùng lúc.

Hãng tin BBC ngày 9/4 đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ định thượng tướng Alexander Dvornikov làm chỉ huy mới cho chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Tướng Dvornikov, 60 tuổi, là chỉ huy quân khu phía Nam của Nga. Ông có nhiều kinh nghiệm chiến trường khi từng là chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Syria. Tháng 9/2015, Nga đã đưa lực lượng quân sự đến Syria theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm hỗ trợ đối phó với các tổ chức khủng bố và cực đoan. 

Tổng thống Putin có thể đã bổ nhiệm chỉ huy mới cho chiến dịch ở Ukraine Ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin và tướng Alexander Dvornikov tại một sự kiện vào tháng 3/2016 (Ảnh: AP).

Ông Dvornikov đã chỉ huy chiến dịch ở đó từ tháng 9/2015 đến tháng 6/2016. Dưới sự chỉ huy của tướng Dvornikov, các máy bay của Nga đã hỗ trợ quân đội Syria và các đồng minh bao vây và giành lại quyền kiểm soát thành phố Aleppo vào tháng 12/2016.

Theo giới chức phương Tây, Nga thay chỉ huy chiến dịch ở Ukraine sau khi điều chỉnh chiến thuật, tập trung vào miền Đông Ukraine thay vì dàn trải cùng lúc nhiều mặt trận khác nhau.

Việc bổ nhiệm chỉ huy mới có thể là một phần trong nỗ lực của Moscow nhằm tạo ra một chiến lược gắn kết hơn giữa các đơn vị tác chiến.

Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine từ ngày 24/2 với tuyên bố chỉ tấn công vào các mục tiêu quân sự Ukraine bằng vũ khí chính xác cao nhằm "phi quân sự hóa" và "phi phát xít hóa" nước láng giềng.

Hơn một tháng kể từ khi mở chiến dịch, Bộ Quốc phòng Nga cuối tháng 3 thông báo đã hoàn tất mục tiêu giai đoạn một của chiến dịch và chuyển trọng tâm sang "giải phóng" vùng ly khai Donbass ở miền Đông. Nga đã rút hết lực lượng khỏi các khu vực gần thủ đô Kiev, trong khi đó bắt đầu tập trung lực lượng và hỏa lực ở khu vực miền Đông.

Giới chức Ukraine cũng như giới quân sự phương Tây nhận định, miền Đông Ukraine sẽ trở thành một mặt trận ác liệt mới sau khi Moscow không đạt được mục tiêu kiểm soát thủ đô Kiev. Một số ý kiến cho rằng, việc Nga rút quân khỏi các khu vực gần Kiev có thể chỉ là tạm thời để dễ dàng đưa ra một tuyên bố chiến thắng về mặt quân sự trước kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít vào 9/5 tới.

Điện Kremlin trong tuần này nêu ra kịch bản chiến dịch quân sự ở Ukraine có thể chấm dứt trong những ngày tới nhờ Nga đã đạt được các mục tiêu đề ra hoặc nhờ đàm phán giữa hai bên đạt kết quả.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua cũng tuyên bố, Kiev luôn để ngỏ đàm phán và coi đây là lựa chọn duy nhất để giải quyết xung đột hiện nay với Nga. Mặt khác ông nhấn mạnh, Ukraine cũng sẵn sàng cho một mặt trận đầy thách thức ở miền Đông sắp tới.

"Ukraine hôm nay không còn lựa chọn nào khác ngoài ngồi vào bàn đàm phán... Chúng tôi sẵn sàng vừa chiến đấu, vừa tìm cách kết thúc chiến sự bằng ngoại giao", ông Zelensky nói.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Vy

Tin mới nhất