Vòng quanh Thế giới

Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc kẹt trên Không lực Một vì bão tuyết kỷ lục

Song Long
Chia sẻ

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhân viên đã phải đợi hơn nửa tiếng bên trong chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, Maryland do bão tuyết kỷ lục.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhân viên đã phải đợi hơn nửa tiếng bên trong chuyên cơ Không lực Một tại căn cứ Andrews, Maryland do bão tuyết kỷ lục.

Ngày 3/1, chuyên cơ chở Tổng thống Biden đã bị ảnh hưởng bởi sự cố chậm trễ hiếm hoi do thời tiết khi hạ cánh giữa cơn bão tuyết bên ngoài Washington D.C, nhưng không thể đưa ông rời khỏi máy bay do tuyết phủ dày gần 8cm trên mặt đất.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc kẹt trên Không lực Một vì bão tuyết kỷ lục Ảnh 1
Tổng thống Biden rời Không lực Một giữa bão tuyết.

Sau gần 30 phút mắc kẹt do tuyết rơi dày đặc, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới có thể rời khỏi chuyên cơ Không lực Một để về Nhà Trắng. Ông Biden sau đó đã phải di chuyển 15 dặm trở lại Nhà Trắng bằng ô tô.

Không rõ lý do tại sao ông Biden chọn trở lại Washington D.C giữa bão tuyết vào ngày 3/1 thay vì vào tối 2/1 dưới bầu trời quang đãng, nhưng ông thường trở lại Nhà Trắng vào thứ Hai sau những ngày nghỉ cuối tuần tại nhà ở Delaware.

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ cho biết, cơn bão tuyết đầu mùa với sức gió 64km/h đã gây ra lượng tuyết rơi dày từ 12-25 cm trong các khu vực bị ảnh hưởng. Cảnh báo thời tiết nguy hiểm được ban bố từ bang Carolina đến New Jersey.  

Bão tuyết đã buộc nhiều cơ quan liên bang ở Thủ đô Washington buộc phải đóng cửa. Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại hàng chục trường học trong vùng. Ngoài Thủ đô Washington, bão tuyết cũng ảnh hưởng tới hoạt động giao thông, gây ra hàng chục vụ tai nạn cũng như gây mất điện tại các vùng khác như Virginia, Maryland, Carolinas và Georgia.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất