Vòng quanh Thế giới

Tokyo ghi nhận kỷ lục hơn 3.000 ca mắc COVID-19 trong ngày

Theo VTC
Chia sẻ

Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày thứ hai liên tiếp lập kỷ lục ca nhiễm virus SARS-CoV-2 khi ghi nhận hơn 3.000 trường hợp trong 24 giờ qua.

Hôm 28/7, Kyodo News dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, trong 24 giờ qua, thủ đô Tokyo lần đầu tiên ghi nhận hơn 3.000 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp thủ đô đang tổ chức Olympic 2020 ghi nhận ca mắc COVID-19 cao kỷ lục. Hôm qua, thành phố này báo cáo kỷ lục ca nhiễm bệnh với 2.848 trường hợp.

Thống kê đầy đủ về số ca mắc COVID-19 mới dự kiến được công bố vào tối 28/7.

Tokyo ghi nhận kỷ lục hơn 3.000 ca mắc COVID-19 trong ngày Ảnh 1
Thủ đô Tokyo của Nhật Bản ngày thứ hai liên tiếp lập kỷ lục ca mắc COVID-19. (Ảnh: Kyodo News)

Theo thông báo từ Ban tổ chức Olympic, có thêm 16 ca nhiễm nCoV mới được ghi nhận ở sự kiện thể thao này. Đến nay, có tổng cộng 169 ca mắc COVID-19 có liên quan đến Olympic Tokyo 2020.

Tokyo liên tục ghi nhận trường hợp nhiễm nCoV cao kỷ lục khi sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại thủ đô của Nhật Bản. Điều này dấy lên nhiều quan ngại về việc Olympic Tokyo 2020 sẽ là sự kiện siêu lây nhiễm.

Để đảm bảo an toàn cho Olympic Tokyo 2020, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại Tokyo đến hôm 22/7. Các vận động viên, thành viên ban tổ chức và giới truyền thông tham gia sự kiện thể thao này cũng phải tuân thủ nhiều quy định chặt chẽ để chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhật Bản đã tránh được những đợt bùng phát dịch COVID-19 kinh hoàng mà các quốc gia khác như Ấn Độ, Indonesia và Mỹ phải gồng mình hứng chịu, song quốc gia này đang đối mặt làn sóng nhiễm bệnh thứ 5 do biến thể Delta gây ra.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VTC

Tin mới nhất