Một tòa nhà cao 33 tầng tại khu trung tâm Manhattan, thành phố New York (Mỹ), đang được đặt trong tình trạng giám sát đặc biệt sau khi xuất hiện các dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng về kết cấu trong quá trình cải tạo. Công trình từng là trụ sở của tập đoàn dược phẩm Pfizer và hiện được chuyển đổi thành khu căn hộ cao cấp.
Theo giới chức địa phương, nhiều cột chịu lực và dầm thép bên trong tòa nhà đã bị cong vênh, trong khi một số cấu kiện kết cấu xuất hiện hiện tượng nứt gãy. Hình ảnh do công nhân tại công trường ghi lại cho thấy nhiều thanh dầm bị biến dạng rõ rệt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất ổn định của công trình.
Ông Cliff Johnsen, đại diện Công đoàn Thợ lắp đặt đường ống hơi nước địa phương 638 - đơn vị đang thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại tòa nhà - cho biết các dầm thép "cong như điếu thuốc lá". Theo ông, nguyên nhân có thể xuất phát từ việc công trình chưa được gia cố thêm kết cấu thép để chịu tải trọng gia tăng trong quá trình cải tạo.
"Đến giai đoạn này, lẽ ra phải bổ sung thêm thép để đảm bảo khả năng chịu lực, nhưng điều đó dường như chưa được thực hiện đầy đủ. Phần phía bắc của tòa nhà hiện có dấu hiệu bị lún và biến dạng", ông Johnsen nhận định.
Các thanh tra xây dựng cũng phát hiện nhiều vết nứt trên kết cấu và hiện tượng sàn tầng 21 bị võng, khiến lực lượng chức năng lập tức triển khai các biện pháp khẩn cấp.
Toàn bộ công nhân tại công trường đã được sơ tán. Chính quyền cũng yêu cầu sơ tán chín tòa nhà lân cận, trong đó có một trường học với khoảng 400 học sinh, nhằm bảo đảm an toàn trong trường hợp xảy ra sự cố. Đồng thời, nhiều tuyến phố xung quanh khu vực Manhattan đã bị phong tỏa để phục vụ công tác ứng phó.
Phát biểu tại cuộc họp báo, Thị trưởng New York Zohran Mamdani mô tả đây là tình huống "vô cùng nghiêm trọng" và cho biết trạng thái của tòa nhà đang được đánh giá theo từng phút.
"Các kỹ sư liên tục theo dõi diễn biến của công trình. Hiện tòa nhà vẫn chưa đạt trạng thái ổn định và mọi quyết định đều được đưa ra dựa trên các đánh giá cập nhật theo thời gian thực", ông nói.
Sở Xây dựng thành phố New York xác nhận các đội kỹ thuật đang tiến hành những biện pháp khẩn cấp nhằm gia cố tạm thời công trình để ngăn nguy cơ hư hỏng lan rộng.
Theo ông Nathan Berman, nhà sáng lập công ty phát triển MetroLoft - đơn vị thực hiện dự án cải tạo - tải trọng phát sinh từ các hạng mục xây dựng phía trên nhiều khả năng đã khiến một số cột thép bị biến dạng. Dù vậy, ông khẳng định khả năng toàn bộ tòa nhà sụp đổ là rất thấp.
"Khoảng 95% kết cấu của công trình vẫn nguyên vẹn và đủ khả năng chịu lực. Nếu xảy ra sự cố, nhiều khả năng chỉ là hư hỏng cục bộ chứ không phải sập toàn bộ tòa nhà", ông Berman cho biết.
Trong khi đó, Giám đốc Sở Cứu hỏa New York John Esposito cho biết lực lượng cứu hỏa đang sử dụng các thiết bị chuyên dụng để theo dõi mọi chuyển động của công trình với độ chính xác tới từng centimet. Theo ông, hệ thống giám sát vẫn ghi nhận sự dịch chuyển liên tục của kết cấu, cho thấy tình hình chưa hoàn toàn được kiểm soát.
Đến nay chưa ghi nhận trường hợp thương vong nào. Tất cả công nhân tại công trường đều đã được kiểm tra và xác nhận an toàn. Đại diện MetroLoft cho biết doanh nghiệp đang phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan chức năng để xác định nguyên nhân cũng như triển khai các giải pháp gia cố cần thiết, đồng thời khẳng định an toàn của người lao động và cộng đồng luôn là ưu tiên hàng đầu.