Vòng quanh Thế giới

Cặp đôi sinh viên bị đuổi học vì tỏ tình giữa sân trường Đại học, dân tình phản ứng gay gắt

Theo IndianTimes
Chia sẻ

Một trường đại học hàng đầu ở Pakistan đã ra quyết định đuổi học 2 sinh viên vì tỏ tình trong khuôn viên trường.

Sự việc trên xảy ra vào ngày 11/3 khi cộng đồng mạng truyền tay nhau video ghi lại khoảnh khắc tỏ tình giữa sân trường của hai sinh viên. Ngay lập tức đoạn video về màn cầu hôn đã gây bão trên Twitter, nó là được coi trong những xu hướng tìm kiếm hàng đầu trên mạng xã hội. 

Đoạn phim cho thấy nữ sinh là Hadiqa Javaid  đang quỳ gối phải trên mặt đất trên tay cầm một bó hoa hồng để cầu hôn nam sinh là Shehryar Ahmad. Sau đó, chàng sinh viên cầm hoa và kéo cô gái vào lòng. Cặp đôi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ các sinh viên gần đó.

Nữ sinh tỏ tình bạn trai trong khuôn viên trường Đại học

Khi đoạn phim lan truyền, Ủy ban kỷ luật đặc biệt của Đại học Lahore đã tổ chức cuộc họp vào ngày 12/3 và triệu tập cả hai để xem xét hình thức kỷ luật nhưng họ không có mặt.

Sau đó, trường đại học quyết định đuổi học cặp đôi và cấm họ có mặt trong khuôn viên trường. Đại học Lahore cho biết lý do là vì họ có liên quan đến quy tắc ứng xử và vi phạm nội quy của trường đại học.

Cặp đôi bị đuổi học vì tỏ tình trong sân trường

Tuy nhiên, việc cặp đôi bị đuổi học đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều trên mạng. Trong đó, một tài khoản đã đăng tải bức ảnh của huyền thoại điện ảnh Ấn Độ từ bộ phim "Mohabbatein” kèm dòng chữ: "Gửi tới bạn, Hiệu trưởng Đại học Lahore". 

Ái nữ của cựu Thủ tướng Pakistan Benazir Bhutto coi hành động của trường đại học là "trò cười".

Shaniera Akram, vợ của cựu vận động viên điền kinh Wasim Akram đã nói trong một tweet: “Hãy áp dụng tất cả các quy tắc bạn muốn nhưng bạn không thể đuổi học những người yêu nhau! Đó là trong tình yêu của chúng tôi, đó là phần tuyệt vời nhất của tuổi trẻ và đó là điều làm cho cuộc sống trở nên đáng giá hơn. Có những giá trị chỉ có tình yêu mới dạy được cho bạn chứ không phải trường học”.

Chia sẻ

Theo

IndianTimes

Tin mới nhất