Các bác sĩ của Giáo hoàng Leo XIV xác nhận khối u ung thư phổi của ngài chưa di căn và không cần điều trị bổ sung sau phẫu thuật. Thông tin được công bố ngày 21/10, trong bối cảnh Giáo hoàng đang từng bước trở lại các hoạt động thường nhật sau thời gian điều trị.
Theo Reuters, Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, được chẩn đoán mắc ung thư biểu mô tuyến phổi và đã trải qua ca phẫu thuật cắt bỏ thùy dưới phổi phải vào ngày 13/10. Kết quả kiểm tra mô được cắt bỏ cho thấy khối u vẫn khu trú tại chỗ, chưa có dấu hiệu lan sang các khu vực khác.
Bác sĩ phẫu thuật chính Stefano Margaritora và bác sĩ riêng Luigi Carbone cho biết, sau quá trình đánh giá tình trạng sức khỏe, các chuyên gia xác nhận Giáo hoàng không cần tiếp tục điều trị. Đây là tín hiệu tích cực đối với quá trình hồi phục của người đứng đầu Giáo hội Công giáo.
Sau khi xuất viện ngày 17/10, Giáo hoàng Leo XIV bắt đầu từng bước quay lại lịch trình làm việc. Ngày 21/10, ngài xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican để tham dự buổi tiếp kiến chung hằng tuần, gặp gỡ và chào hỏi các tín hữu.
Tại sự kiện, Giáo hoàng gửi lời cảm ơn đến những người đã cầu nguyện và dành sự ủng hộ cho ngài trong thời gian điều trị. Việc xuất hiện trước công chúng chỉ vài ngày sau khi xuất viện thu hút sự chú ý, trong bối cảnh sức khỏe của Giáo hoàng được nhiều người quan tâm.
Dù kết quả phẫu thuật mang lại những tín hiệu khả quan, Vatican vẫn cần cân nhắc khả năng hồi phục của Giáo hoàng khi sắp xếp các hoạt động sắp tới. Trước đó, bác sĩ Margaritora cho biết không có lý do y tế nào ngăn cản ngài thực hiện chuyến công du Nam Mỹ theo kế hoạch.
Tuy nhiên, Vatican lưu ý lịch trình có thể được điều chỉnh để bảo đảm Giáo hoàng có đủ thời gian nghỉ ngơi và phục hồi sau ca phẫu thuật.
Theo kế hoạch ban đầu, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến thăm Uruguay, Argentina và Peru từ ngày 6 đến 17/11. Đây là chuyến đi được quan tâm trong bối cảnh ngài vừa trải qua phẫu thuật điều trị ung thư phổi.
Dẫu vậy, tính đến ngày 21/10, Vatican chưa xác nhận liệu chuyến công du có diễn ra đúng lịch trình hay không. Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào tình trạng hồi phục cũng như những đánh giá liên quan đến sức khỏe của Giáo hoàng.
Kết quả kiểm tra cho thấy khối u chưa di căn và việc không cần điều trị bổ sung là những thông tin tích cực. Tuy nhiên, khả năng tham gia các hoạt động kéo dài, đặc biệt là chuyến công du quốc tế, vẫn cần được cân nhắc thận trọng để bảo đảm quá trình hồi phục của Giáo hoàng Leo XIV.