Vòng quanh Thế giới

Tìm thấy gậy Như Ý trong lăng mộ thờ 'Tề Thiên Đại Thánh', Tôn Ngộ Không có thực sự tồn tại?

Quỳnh Trang
Chia sẻ

Các nhà khảo cổ cho biết họ phát hiện miếu Song Thánh Bảo Sơn ở núi Bảo Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khắc bia ghi chữ “Tề Thiên Đại Thánh”.

Tác phẩm "Tây Du Ký" do tác giả Ngô Thừa Ân sáng tác nổi tiếng từ những năm 1986 với bộ phim gây tiếng vang lớn. Dĩ nhiên bất kể ai cũng đều cho rằng đây chỉ là câu truyện thần thoại. Và Tôn Ngộ Không cũng chỉ là nhân vật biểu tượng trong nghệ thuật điện ảnh mà thôi.  

Trong tác phẩm Tây Du Ký nổi tiếng, Tôn Ngộ Không được khắc họa với hình ảnh một chú khỉ trường sinh bất tử, do Trời - Đất thiên địa hóa dục mà thành.  

Cũng chính nhân vật Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không hội tụ tinh hoa của đất trời, thông minh lanh lợi, căn cơ tốt phi thường ấy chính là "tuổi thơ" của biết bao thế hệ. Chẳng một đứa trẻ nào không biết đến, không mê mệt nhân vật Tôn Ngộ Không phò tá sư phụ đi thỉnh kinh. 

Ảnh: QQ

Mới đây, dư luận Trung Quốc và quốc tế lại được phen ngỡ ngàng khi có thông tin các nhà khảo cổ phát hiện ra lăng mộ của Tề Thiên Đại Thánh ngoài đời thực.  

Theo đó, các nhà khảo cổ cho biết họ phát hiện miếu Song Thánh Bảo Sơn ở núi Bảo Sơn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Ngôi mộ cổ này ước chừng rộng 3m, sâu 1,3m. Ngôi mộ có hai tấm bia dựng thẳng ở chính giữa, ở bên trái khắc chữ “Tề Thiên Đại Thánh”, còn bên phải khắc chữ "Thông Thiên Đại Thánh”.  

Ảnh: QQ

Đáng chú ý, bên trong mộ còn tìm thấy gậy sắt dài 7 mét làm bằng sắt nguyên chất được cho là gậy Như Ý - vũ khí của Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký do Ngô Thừa Ân sáng tác.  

Theo phân tích từ các nhà khảo cổ, ngôi mộ này tồn tại trước khi tác phẩm Tây Du Ký của Ngô Ngô Thừa Ân ra đời hơn 200 năm. Điều đó khiến các các khảo cổ đặt ra nghi vẫn chẳng nhẽ Tôn Ngộ Không thực sự tồn tại?  

Ảnh: QQ

Sau khi khai quật, các nhà khảo cổ nhận định di tích này có niên đại từ thời nhà Nguyên. Quá trình mai táng rất chu tất, không có dấu hiệu làm giả. Trong khi tác phẩm "Tây Du Ký" được Ngô Thừa Ân viết vào thời nhà Minh. Vậy ngôi mộ này đã có trước tác phẩm "Tây Du Ký" của Ngô Thừa Ân tận 2 thế kỷ.  

Nhưng câu hỏi đặt ra rằng, theo trong tác phẩm "Tây Du Ký", Tôn Ngộ Không tu đắc đạo thành Đấu Chiến Thắng Phật, đã vượt qua luân hồi, không thể chết nữa vậy tại sao lại để mai táng?

Tiếp tục tìm hiểu, tra cứu, giới chuyên gia phát hiện thời nhà Nguyên có một văn nhân tên là Dương Cảnh Hiền từng sáng tác một bộ hý kịch cũng có tên là "Tây Du Ký". Nội dung trong tác phẩm này có nhân vật chính là Tề Thiên Đại Thánh và em trai là Thông Thiên Đại Thánh. Thông Thiên Đại Thánh đã kết hôn với công chúa của Kim Đỉnh và sinh con sau khi kết hôn.

Ảnh: QQ

Tuy nhiên, khi bàn đến sự xuất hiện của một cây gậy sắt nguyên chất dài hơn 7 mét trong lăng mộ thì giới chuyên gia chưa thể tìm ra lời giải thích nào hợp lý.  

Ngoài ra, trong ngôi mộ không có bộ xương nào, chỉ một vài cổ vật có niên đại vào thời nhà Nguyên, nên nhiều chuyên gia tin rằng ngôi mộ này được xây cất bởi một người ái mộ tác phẩm "Tây Du Ký" của Dương Cảnh Hiền. 

Sau này, Ngô Thừa Ân đã phát triển thành một tác phẩm "Tây Du Ký" được sản xuất thành một bộ phim năm 1986. Dĩ nhiên đó hiện cũng chỉ là một giả thuyết.  

Do thời gian hao mòn, nhiều dấu tích trong lăng mộ đã mất đi, các chuyên gia vẫn đang tích cực tìm thêm dấu vết về vị Tề Thiên Đại Thánh trong lăng mộ này.  

Xem thêm: Clip: Bị cướp tấn công, thanh niên chạy chối chết 'bỏ quên' một nhân vật quan trọng

Chia sẻ

Bài viết

Quỳnh Trang

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất