Vòng quanh Thế giới

Tìm thấy dơi chết trong canh, gia đình hốt hoảng đi xét nghiệm Covid-19

Theo India Times
Chia sẻ

Một gia đình ở Vũ Hán đã vội vàng đi xét nghiệm Covid-19 sau khi phát hiện dơi chết trong nồi canh thịt lợn họ mới đặt mua trên mạng.

Dơi được coi là một trong những nguyên nhân chính gây ra đại dịch Covid-19 và có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc từ đó lan rộng khắp toàn thế giới.

Dơi chết được phát hiện trong nồi súp đặt mua trên mạng

Mặc dù đã có thông báo rằng các chợ đầu mối bán thực phẩm tươi sống ở Trung Quốc đã mở cửa trở lại sau khi ghi nhận các ca mắc Covid-19 lần đầu tiên có xu hướng giảm nhưng người dân có phần đã trở nên hoang tưởng khi nói về dơi?

Đó là lý do tại sao khi một gia đình ở Vũ Hán vô cùng hoảng hốt khi phát hiện ra một con dơi chết trong nồi canh thịt lợn mà họ đặt mua tại một nhà hàng trên mạng. Họ đã vội vàng đi xét nghiệm có bị mắc virus corona hay không.

Những hình ảnh đang được chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy con dơi có vú màu đen với đôi cánh và cơ thể cuộn tròn lại với nhau, đang nổi trên bề mặt nước canh.

Gia đình sợ hãi khi nhìn thấy dơi chết trong nồi canh mà họ đã ăn

Theo truyền thông tại địa phương đưa tin một người đàn ông họ Chen đã mua một nồi canh thịt lợn đông lạnh từ một nhà hàng gần nhà  ở thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc.

Theo Đài truyền hình Hồ Bắc, ông Chen đã ăn nồi canh trong vài ngày mà không hề phát hiện ra điều gì bất thường về nó nhưng ba ngày sau khi mua nồi canh, khi gia đình định ăn cùng nhau, họ đã bị sốc khi tìm thấy một con dơi chết trong hộp.

Ông Chen cho biết: “Tôi hâm nóng canh và múc lên một thứ gì đó màu đen. Đó là một con dơi nhỏ, đã chết. Mẹ Chen ban đầu nghĩ rằng nó chỉ là một loại gia vị được sử dụng để nấu canh.

Bà Chen chia sẻ lại giây phút kinh hãi: “Tôi đã kiểm tra nó bằng đũa và thấy cánh, tai của nó. Nó thậm chí còn có lông. Gia đình tôi đã thực sự sốc và sợ hãi, sau đó tôi đã tìm đến nhà hàng, nơi mua món canh.”

Chủ nhà hàng được đề nghị hoàn lại tiền cho gia đình nhưng họ bác bỏ rằng đã mua sản phẩm đông lạnh từ một  cửa hàng ở địa phương.

Ông chủ của công ty thực phẩm đã phủ nhận trách nhiệm của mình rằng có thể dơi đã nhảy vào trong nồi nước dùng trong khi họ đang chế biến món ăn đó. Ông cho rằng vì dơi thường hoạt động vào ban đêm nhưng chúng tôi nấu canh vào ban ngày. Chúng tôi kiểm tra và đóng kín nồi ngay lập tức khi chúng tôi hoàn thành và đặt nó trong tủ lạnh. Chúng tôi không bao giờ để nó bên ngoài. Ông đưa ra cáo buộc rằng các động vật có vú đã bay vào nồi canh khi gia đình lấy thức ăn ra khỏi tủ lạnh.

Xác dơi vớt ra từ nồi canh 

Hiện các nhà chức trách và đã mở một cuộc điều tra chính thức về vấn đề này nhưng không thể xác định được khi nào và làm thế nào con dơi có trong nồi canh vì nó được tìm thấy 3 ngày sau khi mua.

Gia đình đã được đưa đi xét nghiệm virus corona và may mắn thay tất cả đều âm tính.

Chia sẻ

Theo

India Times

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất