Người dân tại huyện Srinakarin, tỉnh Phatthalung (Thái Lan) đã trải qua phen thót tim khi phát hiện một con rắn hổ mang chúa khổng lồ xuất hiện ngay trong khuôn viên nhà mình.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 19/2/2026, đơn vị chức năng nhận được tin báo khẩn cấp từ một hộ dân ở Moo 8, phường Ban Na, huyện Srinakarin về việc một con rắn hổ mang chúa cỡ lớn chui vào khu vực chuồng gà phía sau nhà, gây hoang mang cho cả gia đình và hàng xóm xung quanh. Ngay sau đó, một đội bắt rắn giàu kinh nghiệm đã nhanh chóng được điều động tới hiện trường.
Chủ nhà, ông Teerapong (45 tuổi), cho biết sự việc bắt đầu khi ông nghe thấy những tiếng động bất thường phát ra từ phía chuồng gà. Nghi ngờ có kẻ trộm hoặc động vật hoang dã xâm nhập, ông lập tức ra kiểm tra. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt khiến ông bàng hoàng: dưới một khúc gỗ đặt gần chuồng gà, phần đầu của một con rắn hổ mang chúa khổng lồ bất ngờ thò ra ngoài, trong khi thân mình nó cuộn tròn phía dưới.
Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ nhanh chóng xác định vị trí con rắn đang ẩn nấp. Với sự thận trọng cao độ, các nhân viên sử dụng dụng cụ chuyên dụng là sào gỗ có dây thòng lọng để khống chế phần đầu, bộ phận nguy hiểm nhất của rắn hổ mang chúa. Do đặc tính cực độc và phản ứng nhanh của loài này, quá trình tiếp cận và bắt giữ diễn ra hết sức cẩn trọng, kéo dài hơn 10 phút.
Sau nhiều nỗ lực, đội cứu hộ đã khống chế thành công con rắn. Qua kiểm tra, đây là cá thể rắn cái, dài khoảng 4,20 mét, kích thước được đánh giá là rất lớn. Con rắn sau đó được cho vào bao tải chuyên dụng và vận chuyển tới khu vực rừng tự nhiên, cách xa khu dân cư để thả về môi trường hoang dã.
Tại miền Nam Thái Lan, loài rắn này còn được người dân gọi là “bonghla”. Đây là một trong những loài rắn độc nguy hiểm bậc nhất thế giới, có thể tấn công khi cảm thấy bị đe dọa. Sự xuất hiện của cá thể rắn có kích thước lớn như vậy trong khu dân cư khiến cả gia đình ông Teerapong vô cùng lo lắng, đặc biệt khi khu vực chuồng gà thường xuyên có trẻ nhỏ qua lại.
Lực lượng chức năng đồng thời khuyến cáo người dân khi phát hiện các loài bò sát hoặc động vật có nọc độc không nên tự ý tiếp cận hay tìm cách bắt giữ. Thay vào đó, cần giữ khoảng cách an toàn và liên hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được hỗ trợ kịp thời, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.