
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain. Ảnh: Reuters
Thông báo hôm 25/8 từ văn phòng của thượng nghị sĩ John McCain viết: “Thượng nghị sĩ John Sidney McCain III qua đời lúc 4h28 chiều ngày 25/8/2018. Bên cạnh ông lúc qua đời có vợ và gia đình. Tới lúc qua đời, ông đã phục vụ tận tâm cho nước Mỹ được 60 năm”.
Vợ của McCain, bà Cindy viết trên Twitter: “Trái tim tôi tan vỡ. Tôi quá may mắn khi được sống với hành trình yêu người đàn ông tuyệt vời này suốt 38 năm. Ông qua đời bằng lựa chọn của mình, xung quanh là những người yêu thương và tại nơi ông ấy yêu thích nhất”.
McCain, thượng nghị sĩ Mỹ bang Arizona trong hơn 3 thập kỷ, đã chiến đấu với căn bệnh ung thư não từ tháng 7/2017. Ngày 24/8, ông quyết định dừng điều trị với lý do tuổi tác và tiến triển bệnh.
Ông McCain từng là phi công hải quân khi tham gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam những năm 1960. McCain bị bắt giam và trở thành tù binh chiến tranh khi máy bay của ông bị bắn trúng vào ngày 26/10/1967 trên bầu trời Hà Nội.
Ông cùng nhiều tù binh Mỹ được trao trả ngày 14/3/1973. Năm 1980, ông McCain bắt đầu gia nhập chính trường. McCain được bầu vào Hạ viện vào tháng 11/1982 và vào Thượng viện năm 1986. Ông từng tranh cử vào ghế Tổng thống Mỹ năm 2000 và 2008.
Thượng nghị sĩ McCain là một trong những người thúc đẩy mạnh mẽ nhất bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ. Ông và Thượng nghị sĩ John Kerry đều nhiều lần sang Việt Nam nhằm giải quyết vấn đề tìm kiếm lính Mỹ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, hối thúc hai bên khởi động các vấn đề nhân đạo như rà phá vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, hỗ trợ những người bị khuyết tật do hậu quả chiến tranh, tẩy độc tại các khu vực bị nhiễm dioxin…
Những nỗ lực hết mình của ông cùng John Kerry đã góp phần lớn vào việc thúc đẩy tổng thống Mỹ lúc bấy giờ là Bill Clinton thông báo quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và bình thường hóa quan hệ đối với Việt Nam năm 1995.