Vòng quanh thế giới

Thưởng hơn 700 triệu đồng cho các cặp đôi cưới nhau và sinh con

Thanh Phúc

Hành động này nhằm khuyến khích các cặp đôi trong bối cảnh tỉ lệ sinh đẻ có chiều hướng giảm mạnh.

Trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh con tại Trung Quốc liên tục sụt giảm, một ngôi làng ở Quảng Châu đã gây chú ý với chính sách hỗ trợ tài chính chưa từng có: thưởng tối đa 200.000 nhân dân tệ (khoảng 710 triệu đồng) cho các cặp đôi kết hôn và sinh con. Chính sách được triển khai tại làng Nam Lĩnh (phố Long Quý, Quảng Châu) đang trở thành tâm điểm dư luận vì mức hỗ trợ tăng gấp đôi so với trước.

Ảnh minh họa (Fashion China Agency).
Ảnh minh họa (Fashion China Agency).

Theo quy định mới, nếu cả hai người trong cặp đôi là cổ đông đã đăng ký của Hợp tác xã Nam Lĩnh, họ có thể nhận được tổng cộng 200.000 NDT (hơn 700 triệu đồng), bao gồm 80.000 NDT (khoảng 284 triệu đồng) tiền thưởng kết hôn và 120.000 NDT (khoảng 426 triệu đồng) tiền hỗ trợ sinh con.

So với chính sách cũ, chỉ 100.000 NDT (khoảng 355 triệu đồng), mức hỗ trợ hiện tại đã tăng gấp đôi. Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng dân số đang cận kề, đồng thời thúc đẩy mô hình "giữ người, giữ làng" bằng những chính sách kinh tế cụ thể.

Ảnh: Sohu
Ảnh: Sohu

Phần thưởng kết hôn lần đầu:

Nếu cả hai người đều là cổ đông đăng ký: mỗi người nhận 40.000 NDT (khoảng 142 triệu đồng), tổng cộng 80.000 NDT (khoảng 284 triệu đồng).

Nếu chỉ một người là cổ đông: nhận 20.000 + 20.000 NDT, tổng 40.000 NDT (khoảng 142 triệu đồng).

Điều kiện: cặp đôi phải kết hôn hợp pháp lần đầu, không vi phạm quy định làng, không có tiền án hay nợ xấu, và có giấy chứng nhận kết hôn ít nhất 1 năm trước khi nộp hồ sơ. Việc xét duyệt và chi trả sẽ được thực hiện đồng loạt vào cuối năm.

Quyền lợi thai sản:

Sinh 1 con: 20.000 NDT (khoảng 71 triệu đồng).

Sinh 2 con: 40.000 NDT (khoảng 142 triệu đồng).

Sinh 3 con: 60.000 NDT (khoảng 213 triệu đồng).

Lưu ý: Chỉ con ruột hợp pháp của cổ đông có hộ khẩu tại làng mới được tính trợ cấp. Mức hỗ trợ giới hạn cho tối đa 3 con, và số tiền được tính theo số lần sinh, không phải số con sinh ra (ví dụ sinh đôi tính một lần).

Khi nhiều địa phương ở Trung Quốc vẫn còn loay hoay với các gói hỗ trợ nhỏ giọt và ít hiệu quả, thì Nam Lĩnh đã lựa chọn một chiến lược rõ ràng: dùng kinh tế để giải quyết xã hội. Với chính sách thưởng kết hôn, sinh con có thể lên đến hơn 700 triệu đồng, làng không chỉ tạo điều kiện cho cư dân gắn bó lâu dài mà còn chủ động ứng phó với tình trạng già hóa dân số.

Chính quyền địa phương cũng khuyến khích các tổ chức kinh tế tại chỗ tham gia vào chính sách, tạo nên một “gói quyền lợi hợp lực” từ làng – xã – cộng đồng, nhằm đảm bảo người dân không chỉ được sống mà còn muốn sống và xây dựng tương lai ngay tại quê hương.

Nguồn: Guangzhou Daily, Red Star News.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI