Một câu chuyện cảnh báo về rủi ro thuê nhà vừa được truyền thông Singapore đăng tải, liên quan đến một nữ lao động trẻ từ Trung Quốc mới sang làm việc. Vì tin tưởng lời giới thiệu của bạn bè, cô đã đặt thuê một căn phòng mà không kiểm tra trước, để rồi rơi vào tình cảnh éo le.
Theo lời kể của bà Liu, 41 tuổi, chị gái nạn nhân, căn hộ mà em gái bà thuê nằm tại tầng hai, Block 501, đường Jurong West Street 51, Singapore. Ban đầu, cô gái trẻ được bạn bè giới thiệu rằng đây là chỗ ở “giá tốt”, chỉ 450 đô la Singapore/tháng, tương đương khoảng 7,8 triệu đồng Việt Nam. Đây là mức giá khá rẻ so với mặt bằng chung tại Singapore, lại có thể dùng làm địa chỉ đăng ký tạm trú, nên cô nhanh chóng đồng ý.
Tuy nhiên, chủ nhà đã yêu cầu chuyển trước 900 đô la Singapore (gồm tiền cọc và một tháng thuê), tức khoảng 15,6 triệu đồng Việt Nam. Vì bị thúc ép, cô vội vàng chuyển khoản mà không đến xem phòng.
Khi dọn vào giữa tháng 8, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ: một căn hộ ba phòng ngủ được “hô biến” thành bốn phòng nhỏ, nhồi nhét hơn 14 người thuê. Trong mỗi phòng kê ba giường tầng, được ngăn tạm bằng rèm vải hay khăn tắm để tạo không gian riêng tư. Hành lang, lối đi chất đầy giày dép và hành lý. Nhà vệ sinh chung trong tình trạng bẩn thỉu, phải xếp hàng dài chờ đến lượt tắm.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn phải sống trong phòng ngủ chính không có cửa sổ mở được, khiến không khí ẩm mốc, ngột ngạt. Việc dùng chung nhà vệ sinh với cả chục người khiến sinh hoạt vô cùng bất tiện. Sau 10 ngày chịu đựng, cô đành rời đi mà không được hoàn trả số tiền đã đóng.
Một người hàng xóm ở tầng ba cho biết, anh không hề hay biết có tình trạng nhồi nhét ở tầng dưới, bởi những người thuê phòng hiếm khi đi qua khu vực cửa căn hộ.
Trước phản ánh của báo chí, “bên cho thuê nhỏ” ban đầu thừa nhận có cho thuê căn hộ, nhưng ngay sau đó phủ nhận và cúp máy, né tránh trách nhiệm.
Theo quy định của Cơ quan Tái phát triển Đô thị Singapore (URA) áp dụng giai đoạn 2024–2026, một căn hộ có từ bốn phòng trở lên chỉ được phép cho tối đa tám người thuê. Các căn hộ nhỏ hơn bị giới hạn từ bốn đến sáu người. Như vậy, việc nhồi nhét tới 14 người trong căn hộ nói trên rõ ràng vi phạm pháp luật.
Vụ việc không chỉ cho thấy sự thiếu minh bạch trong hoạt động cho thuê nhà ở Singapore mà còn là lời nhắc nhở đối với những lao động trẻ xa xứ. Việc ham rẻ, tin tưởng mối quan hệ quen biết mà bỏ qua bước kiểm tra thực tế dễ dẫn đến thiệt hại tiền bạc lẫn sức khỏe. Trong trường hợp này, cô gái trẻ đã mất trắng gần 16 triệu đồng chỉ sau 10 ngày, đổi lại là trải nghiệm tồi tệ về điều kiện sống.
Các chuyên gia về thị trường nhà ở cho rằng, để hạn chế tình trạng này, cơ quan quản lý cần tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm hành vi cho thuê vượt quy định. Đồng thời, người thuê nhà, đặc biệt là lao động nước ngoài mới sang, cần tìm hiểu kỹ hợp đồng, đến xem phòng trực tiếp và chỉ thanh toán khi mọi điều kiện đã rõ ràng.
Sự việc trên đang tạo nhiều tranh luận trên các diễn đàn Singapore, nhất là khi giá thuê nhà tại quốc đảo này vẫn ở mức cao, khiến nhiều người dễ sa vào “bẫy” phòng trọ giá rẻ nhưng kém an toàn.