Vòng quanh Thế giới

Thực hư bức thư Công nương Diana tố Thái tử Charles âm mưu giết mình?

Song Long
Chia sẻ

Công nương Diana từng viết một bức thư "tố" Thái tử Charles âm mưu giết mình để kết hôn cùng cô bảo mẫu Tiggy Legge-Bourke.

Theo Lord Stevens, một cựu lãnh đạo của lực lượng cảnh sát Scotland Yard, Thái tử Charles từng bị cơ quan chức năng điều tra về cái chết của Công nương Diana. Vụ lùm xùm này xảy ra khi họ tìm thấy bức thư mà Vương phi xứ Wales gửi cho quản gia Paul Burrell của bà trong Cung điện Kensington, Mirror cho hay.

Thực hư bức thư Công nương Diana tố Thái tử Charles âm mưu giết mình? Ảnh 1

Trong thư, Công nương nói rằng bà sẽ "chấn thương đầu nghiêm trọng" rồi bỏ mạng trong một vụ tai nạn xe do "hỏng phanh". Và đây là kế hoạch của Thái tử Charles để ông có thể đường hoàng cưới Tiggy Legge-Bourke, bảo mẫu cũ của William và Harry.

Diana tiết lộ ngay cả tình cũ Camilla cũng chỉ là "mồi nhử" chuyển hướng chú ý của dư luận, và hai người đều bị Charles "lợi dụng triệt để". Ngày 6/12/2005, Thái tử Charles có mặt tại sở cảnh sát với tư cách nhân chứng chứ không phải nghi phạm, đồng thời tuyên bố ông không biết vì sao Diana lại viết ra những dòng như thế.

Thực hư bức thư Công nương Diana tố Thái tử Charles âm mưu giết mình? Ảnh 2

Lord Stevens cho biết cảnh sát lẽ ra đã sớm điều tra cựu phóng viên BBC Martin Bashir với nghi án khuếch trương cảm giác bất an của Công nương Diana, khiến chứng hoang tưởng của bà thêm trầm trọng. "Lạy Chúa, chúng tôi đã làm được. Nhưng tiếc rằng cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu gần đây", ông nói.

Thực hư bức thư Công nương Diana tố Thái tử Charles âm mưu giết mình? Ảnh 3

"Chúng tôi không biết Bashir đã nói gì với Diana, nhưng nếu ông ta ám thị khiến bà ấy lo sợ và viết ra những dòng thư đó, thì kết quả là chúng tôi phải điều tra Charles", ông nhận xét. "Lúc xem cuộc phỏng vấn thuở mới bắt đầu điều tra, chúng tôi không nghĩ rằng Bashir đã giở trò gì trong đó".

Công nương Diana tử nạn cùng bạn trai Dodi Al Fayed và tài xế Henri Paul khi chiếc Mercedes chở 3 người gặp nạn trong một đường hầm ở Paris.

Tháng 4/2008, bản án về tội “giết người do lái xe cẩu thả" đã được trả lại bằng một cuộc điều tra xác định Paul đã uống rượu lái xe và không thắt dây an toàn.

Xem thêm: Công nương Diana và cuộc hẹn với tình địch: 'Tôi không muốn bị xem là kẻ ngốc'

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất