Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết sẽ nêu trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump về lý do Washington áp dụng mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa của Australia, trong bối cảnh chính quyền Mỹ mở rộng chính sách thuế quan với hàng chục quốc gia trên thế giới.
Theo thông báo từ phía Mỹ, Australia nằm trong nhóm khoảng 60 quốc gia phải đối mặt với mức thuế nhập khẩu mới lên tới 12,5%. Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho rằng các nước này chưa có đủ biện pháp nhằm loại bỏ tình trạng lao động cưỡng bức và lao động nô lệ trong chuỗi cung ứng.
Phản ứng trước quyết định trên, ông Anthony Albanese khẳng định Australia không đồng tình với lập luận của Washington. Trả lời chương trình Insiders của đài ABC hôm 26/7, Thủ tướng Australia nhấn mạnh ông chắc chắn sẽ đề cập vấn đề này trong các cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ.
"Chắc chắn rồi. Những biện pháp này là không chính đáng", ông Albanese nói khi được hỏi liệu có trực tiếp chất vấn ông Trump về chính sách thuế mới hay không.
Theo nhà lãnh đạo Australia, Canberra sẽ tiếp tục phản đối quyết định này ở mọi cấp độ trong quan hệ song phương. Ông cho biết chính phủ Australia đã nhiều lần bày tỏ quan điểm với phía Mỹ và sẽ tiếp tục duy trì các cuộc trao đổi nhằm bảo vệ lợi ích thương mại của nước mình.
Trước đó, Bộ trưởng Thương mại Australia Don Farrell cũng lên tiếng chỉ trích động thái của Washington, cho rằng việc áp thuế đối với đồng minh thân cận là không phù hợp và có thể tạo ra những tác động tiêu cực đối với hoạt động thương mại giữa hai nước.
Ông Albanese cho rằng thuế quan cuối cùng sẽ khiến chính người tiêu dùng Mỹ phải gánh chịu hậu quả khi giá hàng hóa tăng cao. Đồng thời, các rào cản thương mại cũng có nguy cơ làm suy yếu mối quan hệ kinh tế vốn được xây dựng nhiều năm giữa Australia và Mỹ.
Bên cạnh sức ép từ chính sách thuế của Washington, Australia hiện cũng chịu ảnh hưởng từ những bất ổn tại Trung Đông. Cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran tiếp tục khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động, đẩy giá dầu tăng và tạo áp lực lên nhiều nền kinh tế, trong đó có Australia.
Để hỗ trợ người dân trước tình trạng giá nhiên liệu leo thang, Chính phủ Australia từng ban hành chính sách cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu. Tuy nhiên, biện pháp này sẽ hết hiệu lực vào ngày 1/8 và đã được gia hạn một lần trước đó.
Dù chiến sự tại Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, ông Albanese cho biết chính phủ chưa có kế hoạch tiếp tục kéo dài chính sách hỗ trợ này.
Theo Thủ tướng Australia, nguồn cung dầu trong nước hiện vẫn tương đối ổn định, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu đang có xu hướng giảm. Vì vậy, việc gia hạn cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu hiện không nằm trong chương trình hành động của chính phủ.
"Chúng ta đang sống trong giai đoạn đầy biến động, nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu thực tế lại đang giảm", ông Albanese nhận định.
Dẫu vậy, ông cũng thừa nhận xung đột kéo dài tại Trung Đông vẫn có thể tạo ra những hệ lụy đáng kể đối với nền kinh tế toàn cầu.
"Càng kéo dài chiến tranh, tác động sẽ càng sâu rộng. Đây là một cuộc xung đột diễn ra ở phía bên kia thế giới, Australia không phải là bên tham chiến nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ những biến động đó", ông nói, đồng thời nhấn mạnh Canberra sẽ tiếp tục kêu gọi các bên giảm leo thang căng thẳng và thúc đẩy đối thoại.
Mặc dù tồn tại những bất đồng về chính sách thuế cũng như các vấn đề quốc tế, ông Albanese khẳng định quan hệ giữa Australia và Mỹ vẫn được duy trì trên tinh thần hợp tác. Theo Thủ tướng Australia, chính phủ của ông sẽ tiếp tục làm việc với chính quyền Tổng thống Donald Trump theo hướng xây dựng nhằm bảo đảm lợi ích chung của hai quốc gia.