Vòng quanh thế giới

Thủ tướng Anh suýt trao đổi thông tin với kẻ mạo danh Chánh văn phòng Nhà Trắng

Thanh Phúc

Thủ tướng Anh trở thành mục tiêu của lẻ mạo danh quan chức Mỹ.

Thủ tướng Anh Andy Burnham được cho là đã trao đổi tin nhắn với một người giả danh Susie Wiles, Chánh văn phòng Nhà Trắng của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vụ việc khiến Đại sứ quán Anh tại Washington phải báo cáo với chính quyền Mỹ vì lo ngại những rủi ro liên quan đến an ninh.

Theo Politico, ông Burnham, người mới đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Anh chưa đầy một tháng, đã liên lạc qua tin nhắn với một cá nhân tự nhận là Susie Wiles. Hiện chưa rõ cuộc trao đổi diễn ra vào thời điểm nào và hai bên đã thảo luận cụ thể về vấn đề gì.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết nội dung liên lạc không bao gồm những thông tin được đánh giá là nhạy cảm hoặc có tính chất quan trọng. Ông Burnham được cho là nhanh chóng nhận ra dấu hiệu bất thường và vụ việc sau đó được chuyển tới các cơ quan chức năng để xử lý.

Đại sứ quán Anh tại Washington DC cũng báo cáo sự việc với chính quyền Tổng thống Trump. Khi được CNN đề nghị bình luận, các quan chức chính phủ Anh từ chối cung cấp thông tin với lý do đây là vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo các báo cáo, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã trao đổi tin nhắn với một người mạo danh Chánh văn phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Finnbarr Webster/Getty Images).
Theo các báo cáo, Thủ tướng Anh Andy Burnham đã trao đổi tin nhắn với một người mạo danh Chánh văn phòng của Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Finnbarr Webster/Getty Images).

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Susie Wiles đang giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong chính quyền Trump. Mới đây, Tổng thống Mỹ thông báo Chánh văn phòng Nhà Trắng mắc bệnh ung thư vú.

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định vụ việc liên quan đến ông Burnham không có mối liên hệ với cuộc điều tra của FBI về việc điện thoại cá nhân của Wiles bị xâm nhập vào tháng 5/2025. Khi đó, Wiles cho biết kẻ xấu đã sử dụng danh bạ trong điện thoại của bà để mạo danh và gửi tin nhắn tới một số quan chức cấp cao khác của Mỹ.

Đây không phải lần đầu một quan chức cấp cao của Anh trở thành mục tiêu của những vụ mạo danh tinh vi. Năm 2024, giới chức xác nhận cựu Ngoại trưởng và cựu Thủ tướng David Cameron từng thực hiện một cuộc gọi với một người tự nhận là cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

Trước đó, năm 2018, cựu Thủ tướng Boris Johnson cũng có cuộc điện đàm kéo dài gần 20 phút với một người chơi khăm tự xưng là Thủ tướng Armenia. Các quan chức Phố Downing khi ấy cho biết ông Johnson nhanh chóng nhận ra người ở đầu dây bên kia không phải nhân vật mà họ tuyên bố.

Những vụ việc liên tiếp cho thấy các hình thức mạo danh qua điện thoại và tin nhắn đang trở thành nguy cơ đáng lưu ý đối với giới chức cấp cao. Đặc biệt, khi hoạt động liên lạc của các nhà lãnh đạo ngày càng phụ thuộc vào nền tảng kỹ thuật số, việc xác minh danh tính người liên hệ trở thành một mắt xích quan trọng nhằm ngăn thông tin nhạy cảm rơi vào tay kẻ xấu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI