Vòng quanh Thế giới

Clip: Thị trưởng dùng súng phun tiền vào đám đông gây tranh cãi

Song Long
Chia sẻ

Việc một thị trưởng ở Philippines dùng súng phun tiền vào đám đông đang gây ra các phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.

Đoạn video do thị trưởng Narvacan (tỉnh Ilocos Sur) - ông Luis "Chavit" Singson - chia sẻ trên trang Facebook cá nhân ghi lại cảnh ông này đã đi quanh khu đô thị Ilocos Sur vào đầu tuần này để phát tiền bằng cách sử dụng một khẩu súng đồ chơi màu vàng, bắn ra một số tờ tiền mệnh giá 100 peso và 500 peso (khoảng 44.000 đồng và 220.000 đồng).

Video cũng cho thấy quan chức địa phương và hầu hết những người dân có mặt trong khung cảnh đó đã chen chúc nhau, đều không đeo khẩu trang.

Bà Jenny Macatiag - phụ tá truyền thông của ông Singson từ chối tiết lộ chi tiết tổng số tiền, chỉ nói rằng “nó không đáng bao nhiêu”. Theo bà Macatiag, người dân địa phương luôn mong chờ màn phun tiền mỗi khi ông Singson xuất hiện tại các buổi gặp mặt hoặc lễ kỷ niệm. “Mọi người sẽ đợi ông ấy kể cả đến khuya”, Macatiag nói.

Trong khi có cư dân mạng bày tỏ lòng biết ơn đối với thị trưởng Singson vì sự hào phóng của ông, thì có những người khác lại tỏ ra không hài lòng, cho rằng hành động của ông là "đáng ghét và hạ thấp người khác". Một số người cho rằng việc tụ tập đông như vậy nó rõ ràng là không an toàn trước mối đe dọa từ biến thể Omicron.

"Thật không hay ho chút nào. Tôi cảm thấy như họ đang cười nhạo những người nghèo. Tại sao không bỏ vào phong bì và đưa cho từng người một", một cư dân mạng viết.

Thị trưởng Luis "Chavit" Singson dùng súng phun tiền vào đám đông và cho rằng ông làm việc này là muốn mọi người vui vẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/12, chính trị gia 80 tuổi cho biết việc dùng súng bắn tiền vào đám đông không phải là hành động mua chuộc phiếu bầu, vì ông không tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử tháng 5/2022.

Thị trưởng Singson khẳng định việc tặng tiền kiểu này không có gì mới vì ông từng làm điều tương tự trong quá khứ, kể cả khi không phải ngày lễ. “Tôi chỉ muốn làm mọi người cảm thấy vui vẻ. Nếu mọi người hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc”, ông Singson nói.

Ông Singson đã rút lại việc ứng cử cho vị trí Phó thống đốc Ilocos Sur có lẽ để tránh đối đầu với con trai mình Ryan trong cuộc tranh cử năm 2022. Singson là một trong những gương mặt quen thuộc nhất trong nền chính trị Philippines ít nhất là trong thế kỷ này, từng được biết đến qua việc tranh cử chức thống đốc tỉnh, là người bảo trợ cho huyền thoại quyền anh Manny Pacquiao.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất