Vòng quanh Thế giới

Thí nghiệm khủng khiếp của CIA những năm 1960 nhằm tạo ra chó 'điều khiển từ xa'

Theo Daily Mail
Chia sẻ

Các tài liệu về thí nghiệm chó 'điều khiển từ xa' những năm 1960 của CIA đã được giải mã vào năm 2018, nhưng hình ảnh về những chiếc răng nanh được gắn điện cực trong não của chúng tới gần đây mới xuất hiện.

Những bức ảnh đen trắng cho thấy những chú chó săn thỏ được đeo một thiết bị kích thích thu trên lưng và một chiếc mũ bảo vệ che phủ nơi các thiết bị được đặt trong hộp sọ của chúng.

Các tài liệu mới được giải mã cũng mô tả ba đối tượng thử nghiệm trong chương trình đã phải chịu đựng những cú sốc lên đến 90 volt, trong đó một đối tượng bị giật 2.000 lần cho đến khi bắt đầu co giật và chết.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định xem liệu có thể kiểm soát chúng thông qua phần thưởng kích thích não hay không, nhưng không biết liệu có con chó nào còn sống sót được sử dụng trong các nhiệm vụ quân sự.

Các thí nghiệm tuyệt mật là một phần của dự án kiểm soát tâm trí khét tiếng MKUltra.

Các quan chức Mỹ đã cố gắng che giấu các tập tin 'sửa đổi hành vi' tuyệt mật trong nhiều thập kỷ, nhưng buộc phải công bố các tài liệu này theo luật Tự do Thông tin của nước này.

Một tài liệu viết: “Mục đích cụ thể của chương trình nghiên cứu là kiểm tra tính khả thi của việc kiểm soát hành vi của một con chó, trong một môi trường mở, bằng phương pháp kích thích điện từ xa của não bộ. Một hệ thống như vậy phụ thuộc vào hiệu quả của nó đối với hai đặc tính của kích thích điện truyền đến các cấu trúc nằm sâu nhất định của não chó: hiệu ứng phần thưởng nổi tiếng và xu hướng kích thích đó bắt đầu và duy trì sự vận động theo một hướng đi kèm với tiếp tục phân phối kích thích”.

John Greenewald, người tạo ra The Black Vault, đã kiến ​​nghị Bộ Quốc phòng công bố một trong những tài liệu mật có tiêu đề “Một số tương quan hành vi của phần thưởng kích thích não: Phần B”. Báo cáo này mô tả quá trình thử nghiệm mà những con chó phải chịu đựng - từ khi phẫu thuật đến hiện trường để thử nghiệm.

Theo tài liệu, CIA đã bắt đầu công việc này ở chuột và khỉ, và sau các thí nghiệm thành công, cơ quan này đã chuyển sang loài chó - cụ thể là những con chó săn thỏ. Các nhà nghiên cứu lần đầu tiên thử một chiếc mũ bảo hiểm bằng nhựa nhưng sau đó nghiên cứu một kỹ thuật phẫu thuật mới liên quan đến việc “nhúng điện cực hoàn toàn vào một khối men răng trên hộp sọ”: “Hộp sọ của con chó đã được làm thô bằng mũi khoan để tạo ra 'chuôi' cho men răng. Ngoài việc làm thô hộp sọ, chúng tôi còn khoan một số lỗ nhỏ nhưng không xuyên qua hộp sọ”.

Họ chạy dây dắt ngay dưới da chó đến một điểm giữa hai xương bả vai, nơi dây dẫn được đưa lên bề mặt và gắn vào dây nịt tiêu chuẩn cho chó. Sau khi các điện cực được cấy vào, nó sẽ cung cấp điện khoảng 80 đến 90 volt để mô phỏng hành vi của con chó bằng cách khiến nó ấn vào một đòn bẩy: "Sau khoảng 2000 phản ứng 'nhanh', chứng co giật đã phát triển ở mức độ nghiêm trọng đủ để giết chết con chó".

Sau cái chết của con chó, các nhà nghiên cứu tiếp tục công việc của họ bằng cách sử dụng một con chó săn khác mà họ đặt tên là Eureka. Không giống như trước đây, họ bắt đầu với khoảng 12 đến 15 volt trong một vài ngày. Sau khi kiểm tra kết luận, Eureka không có dấu hiệu suy giảm hiệu suất.

“Câu hỏi được đặt ra là: chúng ta có nên tiếp tục làm việc với Eureka I hay nên hy sinh nó để phân tích mô học? Chúng tôi đã chọn vế thứ hai. Mô học vừa được hoàn thành trên con chó đó, và phán đoán của chúng tôi là đầu điện cực nằm ở vùng não trước, có lẽ là ở Campi Foreli”.

Sau sự mất mát này, Eureka II đã được dùng để thử nghiệm và khi cho thấy kết quả khả quan trong lĩnh vực này, nó đã được đưa vào trong nhà để kiểm tra độ bền. Con chó được giữ trong một chiếc hộp thí nghiệm trong tám giờ liên tục, trong khi bị sốc điện để kiểm tra xem nó có thể nhấn đòn bẩy bao nhiêu lần. Hậu quả xảy ra với Eureka II không được tiết lộ.

Chia sẻ

Theo

Daily Mail

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất