Vòng quanh Thế giới

Thế giới rục rịch đón năm 2022

Song Long
Chia sẻ

Các thành phố lớn ở khắp nơi trên thế giới sẽ mừng năm mới 2022 “khiêm tốn” hơn do dịch bệnh phức tạp.

Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York (Mỹ) đã tuyên bố giảm số lượng khách được có mặt trong lễ kỷ niệm tại Quảng trường Thời đại xuống còn tối đa 15.000, chỉ gần 1/4 mức thông thường. 

Một số sự kiện của Los Angeles đã bị hủy bỏ, bao gồm cả hoạt động đếm ngược đến năm mới ở Grand Park. 

Thế giới rục rịch đón năm 2022 Ảnh 1

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Seattle huỷ bỏ màn trình diễn pháo hoa ở Space Needle và thay thế bằng phát sóng trực tiếp.

Ở Anh, Thị trưởng London Sadiq Khan thông báo rằng sự kiện giao thừa ở Quảng trường Trafalgar sẽ không được tổ chức.

Chính quyền Paris (Pháp) sẽ hủy bỏ sự kiện mừng năm mới bao gồm bắn pháo hoa trên đại lộ Champs-Élysées. 

Thế giới rục rịch đón năm 2022 Ảnh 2

Rome và Venice là 2 trong số nhiều thành phố ở Ý từ bỏ việc tổ chức đón giao thừa. 

Lễ đón mừng đêm giao thừa ở Cổng Brandenburg, Berlin (Đức) vẫn sẽ diễn ra, nhưng được đổi sang phát trực tiếp.

Giao lộ Shibuya ở Tokyo (Nhật Bản) năm nay cũng vắng tiếng cười đùa mừng năm mới. 

Thế giới rục rịch đón năm 2022 Ảnh 3

Cơ quan Quản lý Thảm họa Delhi (Ấn Độ) ban hành lệnh cấm tất cả các sự kiện văn hóa và tụ tập trong lễ Giáng sinh cũng như Năm mới.

Cape Town (Nam Phi) vẫn cho phép tụ hội đêm giao thừa, nhưng phải tuân thủ lệnh giới nghiêm.

Thế giới rục rịch đón năm 2022 Ảnh 4

Nhà chức trách Morroco đã cấm tổ chức lễ đón giao thừa trên toàn quốc, kể cả thành phố đông dân nhất là Casablanca.

Cảnh sát quốc gia Uganda ra lệnh cấm bắn pháo hoa đêm giao thừa, kể cả ở thủ đô Kampala.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin mới nhất