Theo Reuters, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn và tuyên bố đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, phản ứng từ cộng đồng quốc tế đến từ nhiều nước và tổ chức trên thế giới đã lập tức được đưa ra — với những lời chỉ trích mạnh mẽ, quan ngại sâu sắc về chủ quyền quốc gia và kêu gọi giải pháp đối thoại, hòa bình thay vì leo thang quân sự.
Nga lên án mạnh mẽ: “Hành động gây hấn vũ trang”
Bộ Ngoại giao Nga gọi các cuộc không kích của Mỹ là “hành động quân sự vũ trang chống Venezuela”, bày tỏ sự “quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ”. Nga cho rằng mọi lý do biện minh cho hành động này đều không thuyết phục, và thúc giục các bên ngăn chặn leo thang thêm nữa, tìm kiếm lối thoát thông qua đối thoại. Moscow nhấn mạnh Châu Mỹ Latinh phải duy trì là một “khu vực hòa bình”, và Venezuela cần được quyền tự quyết định tương lai mà không bị can thiệp quân sự từ bên ngoài.
Trung Quốc phản đối: “Vi phạm luật pháp quốc tế”
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ “bị sốc sâu sắc và mạnh mẽ lên án” hành động sử dụng vũ lực của Mỹ đối với một quốc gia có chủ quyền, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc. Trung Quốc kêu gọi Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế và quyền tự quyết của các quốc gia, đồng thời nhấn mạnh cam kết duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe.
Colombia và các nước láng giềng: Lo ngại ổn định khu vực
Chủ tịch Colombia Gustavo Petro mô tả hành động của Mỹ là “một cuộc tấn công vào chủ quyền của Venezuela và cả khu vực Mỹ Latinh”, gửi lời kêu gọi phi quân sự hóa và kiềm chế để tránh khủng hoảng nhân đạo. Colombia đã đề nghị họp khẩn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về tình hình.
Trong khi đó, Brazil mô tả chiến dịch quân sự của Mỹ là đã vượt “ranh giới không thể chấp nhận”, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Venezuela và đe dọa ổn định khu vực. Tổng thống Brazil kêu gọi Liên Hợp Quốc phản ứng quyết đoán và nhấn mạnh sẵn sàng đoàn kết thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế.
Cuba và Iran: Lên án gay gắt
Cuba mô tả hành động của Mỹ là “tấn công tội phạm” và “khủng bố Nhà nước” nhằm vào người dân Venezuela và khu vực Mỹ Latinh, yêu cầu cộng đồng quốc tế phản ứng nhanh chóng. Tương tự, Iran gọi hành động này là vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, nhấn mạnh điều đó là không thể chấp nhận.
Liên minh châu Âu và các nước châu Âu: Kêu gọi kiềm chế
Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia thành viên như Tây Ban Nha, Anh lên tiếng kêu gọi kiềm chế, nhấn mạnh tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Nhiều nước châu Âu nói rằng giải pháp cho khủng hoảng Venezuela nên được tìm thấy thông qua đối thoại chính trị thay vì can thiệp quân sự, và họ theo dõi sát tình hình để đảm bảo an toàn cho công dân của mình.
Phản ứng toàn cầu trước cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela cho thấy một cộng đồng quốc tế bị chia rẽ sâu sắc: trong khi một số quốc gia phản đối gay gắt và nhấn mạnh tôn trọng chủ quyền, nhiều nước và tổ chức khác kêu gọi giải pháp hòa bình, đối thoại và tuân thủ luật pháp quốc tế hơn là sử dụng vũ lực.