Vòng quanh Thế giới

Thấy đứa trẻ khóc đòi mẹ, người đàn ông vội báo cảnh sát vì nghi bé bị bắt cóc, sự thật gây ngỡ ngàng

Châu Doanh
Chia sẻ

Khi thấy đứa trẻ liên tục khóc đòi mẹ dù đang được một người phụ nữ và một người đàn ông bế, nhưng anh chàng này lại nghi ngờ đó là một vụ bắt cóc nên gọi báo cảnh sát.

Vào ngày 6/12, một người đàn ông ở Vũ Thanh (thuộc thành phố Thiên Tân, Trung Quốc) thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ đi trên đường. Thấy đứa trẻ liên tục khóc đòi mẹ nên người đàn ông nghi ngờ đó không phải là bố mẹ ruột của đứa trẻ mà chính là bọn buôn người. Vì vậy, anh đã lập tức gọi báo cảnh sát. 

Đứa trẻ được một người đàn ông và một người phụ nữ bế nhưng vẫn liên tục khóc đòi mẹ khiến một người đi đường nghi ngờ đây là một vụ bắt cóc. 

Thế nhưng, mọi việc hóa ra chỉ là sự hiểu lầm. Đại diện Sở cảnh sát phía Nam thuộc Chi nhánh Vũ Thanh cho biết vào ngày 7/12, người đàn ông đó thực chất là bố của đứa trẻ, còn người phụ nữ là bảo mẫu, hoàn toàn không có vụ bắt cóc trẻ em nào ở đây cả. 

Tuy nhiên, cảnh sát cũng ghi nhận tinh thần cảnh giác của người đàn ông báo án. Đồng thời, cảnh sát cũng nhắc nhở người dân, nếu phát hiện nghi vấn bắt cóc trẻ em thì nên gọi báo cảnh sát càng sớm càng tốt, khéo léo giữ chân đối tượng nhưng không nên hành động liều lĩnh để tránh dẫn đến sự việc đáng tiếc. 

Người đàn ông vội báo cảnh sát về vụ việc. 

Sự việc nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, tinh thần cảnh giác của người đàn ông được mọi người khen ngợi hết lời. Một số người bình luận:

“Dù là hiểu lầm nhưng tinh thần cảnh giác của người đàn ông thật đáng khen ngợi. Còn hơn những người dửng dửng, dù thấy đứa bé gào khản cổ mà không giúp, đến khi chuyện đáng tiếc xảy ra mới hối hận”,

“Nhầm thì cũng chỉ hơi ngượng ngùng xíu thôi, nhưng nếu lúc đó không báo cảnh sát thì về nhà lại suy nghĩ liệu có phải bắt cóc thật không. Nếu hôm sau mà xem tin tức thấy thông báo tìm người thì cảm giác tội lỗi của bản thân sẽ còn lớn hơn, cả đời này sẽ bị tòa án lương tâm trừng phạt”,

“Buồn cười, nhưng vẫn thấy ấm lòng. Chỉ cần ai cũng nhiệt tình như thế, tin rằng tội phạm sẽ giảm bớt đi phần nào”.

Chia sẻ

Bài viết

Châu Doanh

Tin mới nhất