Vòng quanh Thế giới

Thấy bố chồng gọi nhỡ 5 cuộc, con dâu xuống cổng cơ quan thì thấy cảnh tượng xúc động 'rưng nước mắt'

Song Long
Chia sẻ

Thấy 5 cuộc gọi nhỡ và bố chồng đang tới tận cơ quan mình, cô con dâu vô cùng bất ngờ và xúc động khi xuống cổng gặp bố.

Đối với người phụ nữ, lấy được người đàn ông yêu thương mình đã là hạnh phúc lắm rồi, còn có bố mẹ chồng yêu thương mình thì còn gì hạnh phúc hơn.

Một người phụ nữ đến từ Trịnh Châu, Hà Nam (Trung Quốc) may mắn như vậy khi gặp được bố chồng tốt. Do vội đi làm buổi sáng nên cô quyên không mang theo sữa đậu nành mà mẹ chồng đã chuẩn bị cho mình. Khi phát hiện ra con dâu quên đem theo bữa sáng, bố chồng đã đích thân đến tận cửa công ty con dâu để đưa cho cô.

Được biết, người phụ nữ đã sống chung với chồng cùng gia đình nhà chồng sau khi kết hôn. Người trẻ có thói quen sinh hoạt khác với người già, người trẻ thường làm thêm vào ban đêm, thường đi ngủ muộn và thức khuya. dậy trễ.

Bố mẹ chồng nghỉ hưu ở nhà đã già, từ lâu đã quen với nếp sinh hoạt đi ngủ sớm dậy sớm. Thông thường vào buổi sáng mẹ chồng đều làm đồ ăn sáng cho cả nhà, một phần cũng để cho con trai và con dâu ngủ dậy ăn ngay để kịp đi làm. Thời gian biểu không giống nhau, mâu thuẫn cũng ít xảy ra hơn, từ đó cả bốn người càng thêm hòa thuận, dựa dẫm vào nhau hơn.  

Sáng hôm đó, con dâu vội vàng đi làm mà quên mang theo sữa đậu nành mà mẹ chồng đã hâm nóng để sẵn. Thế là bà nhanh chóng cho đậu nành vào ly giữ nhiệt để bố chồng mang đến công ty đưa cho con dâu.  

Ông bố chồng gọi điện cho con dâu nhưng 5 cuộc vẫn không thấy cô bắt máy nên ông quyết định đi bộ tới tận cơ quan con để đưa cho cô chai sữa đậu nành.

Thấy bố chồng gọi nhỡ tới 5 cuộc và bố đang tới tận cơ quan mình, cô con dâu vô cùng bất ngờ và xúc động khi xuống cổng gặp bố. Cô nói: "Sữa đậu nành không uống cũng được mà, mất công bố đi đoạn đường dài đến đây” nhưng tay vẫn nhận bình giữ nhiệt từ bố mà lòng như ấm lại. Thời tiết khi đó còn hơi se lạnh, ông cụ chỉ mặc mỗi áo sơ mi, điều đó cho thấy ông đã vội vàng tới mức nào.

Trước lúc đi, bố chồng còn nói thêm vài câu: "Bữa sáng thì phải ăn cho đầy đủ, đi làm trễ một chút cũng không sao, chưa ăn sáng mà đã vội vàng chạy đi rồi. Bố gọi điện cho con mấy cuộc mà không bắt máy. Về sau phải nhớ ăn sáng trước rồi mới đi làm, sức khỏe là quan trọng nhất".

Con dâu mỉm cười gật đầu, dù bố chồng cằn nhằn vài câu nhưng những lời nói đầy quan tâm của ông khiến cô thực sự xúc động.

Cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ sau khi chứng kiến ​​cảnh tượng này, một số cư dân mạng cho rằng cô gái thật may mắn. Một số cư dân mạng còn cho rằng, lấy chồng phải lấy gia đình tử tế như vậy mới xứng đáng.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất