Vòng quanh thế giới

Hoàng gia Na Uy chao đảo: Thái tử phi Mette-Marit chờ ghép phổi, gia đình đối diện sóng gió

Thanh Phúc

Thái tử phi Mette-Marit chiến đấu với bệnh hiểm nghèo, Hoàng gia Na Uy bước vào giai đoạn thử thách.

Hoàng gia Na Uy vừa phát đi thông báo gây chú ý khi xác nhận Thái tử phi Mette-Marit đã được đưa vào danh sách chờ ghép phổi sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh xơ phổi mãn tính. Theo các bác sĩ, tình trạng sức khỏe của bà đã chuyển biến xấu trong những tuần gần đây, buộc vị Thái tử phi 52 tuổi phải sử dụng thiết bị hỗ trợ hô hấp ngay cả khi tham gia các sự kiện công khai.

Mette-Marit được chẩn đoán mắc chứng xơ phổi từ năm 2018. Đây là căn bệnh khiến các mô phổi dần bị tổn thương và xơ cứng, làm suy giảm chức năng hô hấp theo thời gian. Theo quy định của hệ thống y tế Na Uy, dù là thành viên Hoàng gia, bà cũng sẽ không được ưu tiên đặc biệt mà phải chờ đợi nguồn hiến tạng phù hợp như mọi công dân khác.

Thông tin từ Quỹ Hiến tặng Nội tạng Na Uy cho biết hiện có tám bệnh nhân đang chờ ghép phổi trên toàn quốc. Ngay khi xuất hiện nguồn tạng tương thích, Thái tử phi sẽ được tiến hành ca phẫu thuật, sau đó bước vào giai đoạn hồi phục kéo dài và tạm ngưng vô thời hạn các nghĩa vụ Hoàng gia.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Biến cố này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến các thành viên trong gia đình. Thái tử Haakon đã quyết định cắt giảm lịch trình làm việc để dành thời gian chăm sóc vợ. Trong chuyến công du Nhật Bản vừa qua, ông thậm chí rút ngắn chương trình một ngày để trở về bên gia đình.

"Chúng tôi là một gia đình và luôn cần ở bên nhau trong những thời khắc khó khăn. Điều đó mang lại sức mạnh cho tất cả chúng tôi", Thái tử Haakon chia sẻ với truyền thông.

Trong khi đó, Công chúa Ingrid Alexandra - người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Na Uy - cũng đã rời Australia để trở về quê nhà. Trước đó, cô đang theo học chương trình cử nhân ngành Khoa học xã hội, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Chính trị tại Đại học Sydney theo chương trình trao đổi. Hoàng gia xác nhận Công chúa sẽ tiếp tục việc học thông qua Đại học Oslo trong thời gian mẹ điều trị.

Việc Công chúa tạm dừng cuộc sống du học diễn ra chỉ ít tuần sau lần đầu tiên cô xuất hiện trước công chúng tại Sydney trong lễ kỷ niệm Quốc khánh Na Uy, thu hút nhiều sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Công chúa sẽ tiếp tục chương trình học tại Đại học Sydney theo hình thức trao đổi tại Đại học Oslo, trong khi mẹ cô dưỡng bệnh.  Ảnh: Raquel Pires Photography/Hoàng gia Na Uy.
Công chúa sẽ tiếp tục chương trình học tại Đại học Sydney theo hình thức trao đổi tại Đại học Oslo, trong khi mẹ cô dưỡng bệnh.  Ảnh: Raquel Pires Photography/Hoàng gia Na Uy.

Không chỉ đối diện với cuộc chiến sức khỏe của Thái tử phi, Hoàng gia Na Uy còn đang chịu áp lực từ vụ án liên quan đến Marius Borg Høiby - con trai riêng của Mette-Marit từ mối quan hệ trước. Høiby sẽ đón nhận phán quyết của tòa án Oslo vào giữa tháng 6 sau phiên xét xử kéo dài bảy tuần với hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng.

Dù không mang tước vị Hoàng gia, Høiby lớn lên trong khuôn viên dinh thự Skaugum cùng Thái tử Haakon và hai người em cùng mẹ khác cha là Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus. Trước thời điểm tòa tuyên án, các thành viên Hoàng gia nhiều lần được bắt gặp đến thăm anh tại nơi giam giữ.

Con trai của Thái tử phi từ mối quan hệ trước, Marius Borg Høiby, sẽ được tuyên án vào ngày 15 tháng 6 sau phiên tòa hình sự kéo dài bảy tuần.  (Ảnh: Getty).
Con trai của Thái tử phi từ mối quan hệ trước, Marius Borg Høiby, sẽ được tuyên án vào ngày 15 tháng 6 sau phiên tòa hình sự kéo dài bảy tuần.  (Ảnh: Getty).

Sự kiện Thái tử phi Mette-Marit phải chờ ghép phổi cùng những rắc rối pháp lý liên quan đến con trai riêng đang đẩy Hoàng gia Na Uy vào một giai đoạn đầy thử thách, khi cả gia đình phải đồng thời đối mặt với những áp lực về sức khỏe, trách nhiệm và dư luận.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI