Vòng quanh thế giới

Thái Lan: 72 người tử vong vì nhiễm bệnh sau mưa lũ, bộ y tế cảnh báo khẩn

Thanh Phúc

Người dân Thái Lan đang vô cùng lo lắng trước sự bùng phát dịch bệnh.

Bộ Y tế Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp về bệnh melioidosis, một căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 72 người và khiến 1.676 người mắc bệnh chỉ trong hơn 6 tháng đầu năm 2025. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh thời tiết mưa kéo dài, ngập úng tại nhiều khu vực, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ảnh: Bangkok Post.
Ảnh: Bangkok Post.

Tiến sĩ Panumas Yanawet Sakul, Tổng cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC), cho biết melioidosis, hay còn gọi là bệnh Whitmore là bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn Burkholderia pseudomallei gây ra, tồn tại trong đất và nước ô nhiễm. Vi khuẩn có thể xâm nhập vào cơ thể người qua vết thương hở, hít phải bụi hoặc tiêu thụ thực phẩm, nước uống bị nhiễm khuẩn. Đặc biệt, tình trạng mưa lớn và ẩm ướt kéo dài đang tạo điều kiện thuận lợi để mầm bệnh lan rộng.

Số liệu từ hệ thống giám sát bệnh tật kỹ thuật số của Cục Dịch tễ học ghi nhận số ca bệnh tập trung nhiều nhất ở người cao tuổi: nhóm trên 60 tuổi chiếm 693 ca, tiếp đến là người từ 50–59 tuổi (449 ca) và 40–49 tuổi (247 ca). Khu vực Đông Bắc Thái Lan là “điểm nóng” với tỷ lệ mắc cao, đặc biệt là tỉnh Mukdahan (15,82 ca trên 100.000 dân), Yasothon, Bueng Kan, Nakhon Phanom và Buriram.

Ảnh: Bangkok Post.
Ảnh: Bangkok Post.

Melioidosis là một căn bệnh nguy hiểm vì các triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác. Người bệnh thường có biểu hiện sốt, ho, khó thở; trong trường hợp nặng, có thể xuất hiện áp xe ở phổi, gan, lách, thậm chí dẫn đến nhiễm trùng huyết. Do đó, việc chẩn đoán đòi hỏi xét nghiệm nuôi cấy vi khuẩn trong phòng thí nghiệm.

Tiến sĩ Direk Khamphan, Phó Tổng cục trưởng DDC khuyến cáo người dân, đặc biệt là nông dân, người làm việc ngoài trời hoặc sống tại vùng ngập lụt, cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa: tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn, mang ủng và găng tay khi lao động, vệ sinh kỹ lưỡng sau khi tiếp xúc. Vết thương hở cần được sát trùng và tránh tiếp xúc môi trường bên ngoài cho đến khi lành hẳn.

Ảnh: Bangkok Post.
Ảnh: Bangkok Post.

Ngoài ra, người dân được khuyên chỉ sử dụng nước uống đã đun sôi hoặc đóng chai, ăn thực phẩm nấu chín, hạn chế hít bụi và tránh dầm mưa. Nếu sốt cao kéo dài trên hai ngày, đặc biệt là với người có bệnh nền như tiểu đường, cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gây ra thời tiết cực đoan và dịch bệnh phức tạp hơn, cảnh báo về melioidosis là lời nhắc nhở khẩn thiết về tầm quan trọng của việc chủ động bảo vệ sức khỏe, từ những hành động nhỏ nhất trong đời sống hàng ngày.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI