Một vụ trộm táo tợn xảy ra tại một trung tâm thương mại ở Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên) đang thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc khi thủ phạm bị bắt chỉ sau 9 giờ gây án, nhờ hệ thống giám sát đô thị mang tên Skynet.
Theo thông tin từ Tòa án Nhân dân Trung cấp Thành Đô, bị cáo họ Lin từng tham gia một dự án cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thương mại nói trên, do đó nắm rõ cấu trúc bên trong tòa nhà. Lâm vào cảnh nợ nần, người đàn ông này đã nảy sinh ý định trộm cắp tại một cửa hàng trang sức trong trung tâm.
Qua thời gian theo dõi, Lin phát hiện cửa hàng không đưa toàn bộ vàng bạc, đá quý vào két sắt sau giờ đóng cửa mà vẫn để lại trong tủ trưng bày. Lợi dụng sơ hở này, đối tượng chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo bản vẽ thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy và đột nhập trung tâm thương mại từ bãi đỗ xe ngầm. Sau đó, hắn trèo vào ống thông gió của một cửa hàng bỏ trống và ẩn náu suốt gần 9 tiếng đồng hồ.
Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Lin thay quần áo, trèo từ trần nhà xuống, phá khóa và thực hiện vụ trộm. Tang vật bao gồm 1.885,421 gram vàng trang sức (tương đương gần 1,9 kg vàng) cùng 6 vòng tay ngọc bích và nhiều tài sản giá trị khác. Tổng giá trị tài sản bị đánh cắp được xác định hơn 1,4 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 4,9 tỷ đồng Việt Nam (tính theo tỷ giá khoảng 1 nhân dân tệ ≈ 3.500 đồng). Ngoài ra, hắn còn lấy thêm quần áo, giày dép từ một cửa hàng thời trang kế bên. Ngay trong chiều cùng ngày, một phần số vàng đã bị đem bán.
Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát địa phương lập tức thành lập tổ chuyên án, rà soát hình ảnh từ hệ thống camera an ninh thành phố và khu dân cư. Nhờ mạng lưới giám sát dày đặc, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định được lộ trình di chuyển của nghi phạm. Chỉ 9 giờ sau khi gây án, Lin đã bị bắt giữ. Phần lớn số vàng, ngọc bích và tài sản bị đánh cắp được thu hồi từ xe của đối tượng.
Nhờ việc truy bắt kịp thời và thu hồi hiệu quả tang vật, toàn bộ số tài sản cùng tiền mặt đã được trao trả đầy đủ cho các nạn nhân. Bị cáo cũng đã chủ động bồi thường phần lớn thiệt hại kinh tế phát sinh.
Sau quá trình xét xử, tòa án nhận định Lin đã có hành vi chiếm đoạt tài sản người khác với giá trị đặc biệt lớn bằng thủ đoạn lén lút, đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp. Tuy nhiên, bị cáo được xem xét tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn nhận tội, chấp nhận hình phạt, bồi thường thiệt hại và thể hiện thái độ ăn năn hối cải.
Tòa tuyên phạt Lin 10 năm rưỡi tù giam, đồng thời phạt tiền 60.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 210 triệu đồng Việt Nam). Đối tượng còn phải tiếp tục bồi thường các thiệt hại còn lại, toàn bộ công cụ phạm tội bị tịch thu. Bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Vụ việc một lần nữa cho thấy sự liều lĩnh của tội phạm khi lợi dụng hiểu biết nội bộ để gây án, đồng thời phản ánh hiệu quả của hệ thống giám sát công nghệ cao trong công tác điều tra, truy bắt tội phạm tại các đô thị lớn của Trung Quốc.