Vòng quanh Thế giới

Taliban vác súng gõ cửa từng nhà giục người dân đi làm

Song Long
Chia sẻ

Các tay súng Taliban đã gõ cửa từng nhà ở các thành phố trên khắp Afghanistan hôm 18/8 để thúc giục người dân quay trở lại làm việc, một ngày sau khi lực lượng này nói "muốn khôi phục kinh tế đang bị tàn phá".

Sự tàn phá trên diện rộng trong cuộc chiến kéo dài 20 năm giữa lực lượng chính phủ do Mỹ hậu thuẫn và Taliban, chi tiêu địa phương giảm do quân đội nước ngoài rời đi, đồng tiền mất giá và thiếu tiền đang khiến cuộc khủng hoảng kinh tế ở Afghanistan trầm trọng hơn.

Trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ khi chiếm thủ đô Kabul, Taliban hứa hẹn về hòa bình, thịnh vượng và dường như sẽ bỏ các quy định cấm phụ nữ làm việc như trước đây. Nhưng nhiều người vẫn cảnh giác.

Wasima, 38 tuổi, cho biết cô đã bị sốc khi 3 thành viên Taliban cầm súng đến gõ cửa nhà cô ở thành phố Herat, miền tây nước này vào sáng 18/8. Họ hỏi cô về công việc, mức lương và yêu cầu cô tiếp tục quay trở lại làm việc.

Taliban vác súng gõ cửa từng nhà giục người dân đi làm Ảnh 1
Taliban vác súng gõ cửa từng nhà giục người dân đi làm. Ảnh minh họa: Reuters

Hàng chục người kể với Reuters về các chuyến thăm không báo trước của Taliban trong 24 giờ qua, từ thủ đô Kabul đến Lashkar Gah ở phía nam và phía bắc Mazar-i-Sharif. Họ không tiết lộ tên đầy đủ vì sợ bị trả thù.

Bất chấp việc được khuyến khích trở lại làm việc, một số người nói thực chất của việc này nhằm đe dọa và gây sợ hãi.

Người phát ngôn của Taliban không trả lời về điều này.

Nhiều cơ sở kinh doanh ở thủ đô Kabul vẫn đóng cửa và nhiều khu vực lớn của thành phố đã bị bỏ hoang kể từ khi Taliban chiếm được thủ đô hôm 15/8 sau khi càn quét khắp đất nước.

Người dân cho biết, giao thông chính duy nhất ở thủ đô thường xuyên tắc nghẽn là ở sân bay khi mọi người tìm cách chạy khỏi Kabul. 17 người đã bị thương trong một vụ giẫm đạp tại sân bay hôm 17/8, và Taliban nói lực lượng này đã bắn chỉ thiên để giải tán đám đông.

Tại cuộc họp báo hôm 16/8, phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid cho biết phong trào Hồi giáo đang tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với các quốc gia khác "để phục hồi kinh tế và có được thịnh vượng nhằm thoát khỏi cuộc khủng hoảng này”.

Nhưng một số người tỏ ra nghi ngờ vì trước đây Taliban từng cấm phụ nữ làm việc, trẻ em gái không được đi học, và có những hình phạt như ném đá nơi công cộng.

Người dẫn chương trình Shabnam Dawran cho biết trên Twitter rằng cô đã bị Đài Truyền hình Nhà nước Afghanistan đuổi việc. “Họ nói với tôi chế độ đã thay đổi. Bạn không được phép làm việc, hãy về nhà đi”, cô nói.

Trong khi đó, Wasima cho biết cho biết cô sợ cơ hội dành cho phụ nữ sẽ giảm đi dưới thời Taliban, dù họ đang húc giục cô trở lại làm việc. “Taliban nói rằng phụ nữ nên làm việc nhưng tôi biết thực tế là cơ hội sẽ bị thu hẹp", cô nói.

Xem thêm: Mỹ mất gần 7.000 tỷ đồng/ngày cho cuộc chiến kéo dài 20 năm ở Afghanistan

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất