Vòng quanh Thế giới

Taliban thiêu sống người phụ nữ Afghanistan vì nấu ăn dở

Trần Xuân - CTV
Chia sẻ

Vào hôm 19/8 vừa qua, một phụ nữ Afghanistan đã bị Taliban châm lửa đốt vì nấu ăn dở.

Khủng bố và bạo lực đối với phụ nữ đang gia tăng ở Afghanistan. Mới đây, một người phụ nữ ở Afghanistan đã bị các chiến binh Taliban thiêu sống vì họ không hài lòng với bữa cơm mà cô ấy nấu.

Najla Ayoubi, một cựu thẩm phán của Afghanistan chia sẻ với Sky News rằng, một phụ nữ ở miền Bắc nước này vừa bị thiêu sống vào hôm 19/8 sau khi bị ép phải nấu ăn cho Taliban, nhưng làm các chiến binh không vừa miệng. 

Bà Ayoubi nói: "Họ đang ép người dân phải cung cấp thức ăn và nấu cho họ ăn. Một phụ nữ đã bị Taliban châm lửa đốt vì bị buộc tội nấu ăn dở".

Taliban thiêu sống người phụ nữ Afghanistan vì nấu ăn dở Ảnh 1
Najla Ayoubi, một cựu thẩm phán của Afghanistan.

Bà mô tả tình hình ở Afghanistan như một "cơn ác mộng". Trong vài tuần qua, rất nhiều cô gái trẻ bị Taliban bán sang các nước láng giềng để làm nô lệ tình dục. Tuy là một người ủng hộ quyền phụ nữ nhưng giờ đây bà Ayoubi cũng buộc phải chạy trốn để bảo toàn tính mạng khi Taliban kiểm soát Afghanistan.

“Họ cũng ép các gia đình phải gả các bé gái còn nhỏ tuổi cho chiến binh Taliban. Tôi không thấy lời hứa của họ ở đâu cả. Họ cam kết phụ nữ có thể đi làm nhưng những gì chúng tôi được chứng kiến chỉ là những hành động tàn bạo như thế này đây”, cựu thẩm phán nói thêm. 

Trong thời kỳ Taliban cai trị từ năm 1996 đến 2001, phụ nữ không được phép đi học hoặc đi làm. Ngoài ra, họ cũng bị cấm đi ra ngoài mà không có nam giới đi cùng. Phụ nữ ở Afghanistan cũng buộc phải che mặt nếu không sẽ bị trừng phạt.

Zafira Ghafari – một thị trưởng và là người ủng hộ quyền phụ nữ - lo lắng nói: “Taliban sẽ đến tìm những người như tôi và giết tôi”.

Hiện tại, Taliban tuyên bố tôn trọng phụ nữ và quyền phụ nữ, nhưng nhiều người hoài nghi về việc này trước những hành động tàn bạo của họ. 

Chia sẻ

Bài viết

Trần Xuân - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất