Vòng quanh Thế giới

Sức hút của Itaewon - khu phố Tây 'không ngủ' ở Seoul

Khải Anh
Chia sẻ

Nằm ở trung tâm quận Yongsan, Itaewon là khu phố 'không ngủ' thu hút hàng triệu lượt khách du lịch mỗi năm.

Sổ tay của du khách nước ngoài khi đến với Hàn Quốc đều có cụm từ "Itaewon". Đây là con phố nằm ngay trung tâm quận Yongsan, thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Nơi đây được xem là phố Tây khi có gần 20.000 người nước ngoài sinh sống. 

Sức hút của Itaewon - khu phố Tây 'không ngủ' ở Seoul Ảnh 1
Bộ phim Tầng lớp 

Đồng thời, các quán bar luôn mở xuyên đêm đã tạo nên nét đặc trưng của con phố "không ngủ" này. Các lễ hội thu hút hàng chục nghìn người, món ăn đường phố từ khắp nơi trên thế giới... đã tạo nên bầu không khí nhộn nhịp sôi động.

Theo Zing news, nam diễn viên Chris Lyon từng cho rằng điều khiến Itaewon trở nên đặc biệt là "có thể kết hợp nhiều nền văn hóa mà vẫn giữ được nền tảng của mình".

Sức hút của Itaewon - khu phố Tây 'không ngủ' ở Seoul Ảnh 2

"Đi bộ xuống phố vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn chắc chắn sẽ nghe thấy 3-4 ngôn ngữ khác nhau. Thức ăn không cần thiết phải đáp ứng vị giác có văn hóa của bạn. 

Ngồi xuống với chiếc bánh mì thịt cừu giống hệt với những gì bạn có thể mua được ở Morocco và đi bộ xuống phố để thưởng thức ẩm thực Italy chính thống. Tính chân thực có lẽ là điều tôi yêu thích nhất ở nơi đây".

Sức hút của Itaewon - khu phố Tây 'không ngủ' ở Seoul Ảnh 3

Tại Itaewon, bạn có thể dễ dàng tìm các món ăn từ Thái Lan, Italy, Ai Cập, Nhật Bản, Nga, Mexico... Chính sự đa dạng về ẩm thực này đã khiến Itaewon có sức hấp dẫn đối với du khách quốc tế.

Ngoài ra, khu phố Itaewon cũng được biết đến là trung tâm mua sắm với hàng trăm loại quần áo, phụ kiện, giày dép... khác nhau.

Năm 2020, địa điểm này đã trở nên nổi tiếng hơn nhờ bộ phim Tầng Lớp Itaewon. Bộ phim truyền hình đã chạm ngưỡng rating 14,7%, đứng vị trí thứ hai trong top phim ăn khách nhất lịch sử đài cáp jTBC

"Sức hút" của Iatewon còn thể hiện ở những lễ hội thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, nhiều sự kiện đã bị tạm hoãn trong vòng 2 năm qua. 

Đa phần, khách đến Itaewon có độ tuổi từ 25 đến 40. Họ thường đến các quán rượu đắt đỏ để tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của Seoul. Giá một ly rượu ở Itaewon có thể cao gấp vài lần so với rượu trong quán bar ở Hongdae hay Kondae.

Chia sẻ

Bài viết

Khải Anh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất