Vòng quanh Thế giới

Cuộc sống 'gần như trở lại bình thường' ở Singapore với chiến lược 'sống chung với Covid'

Song Long
Chia sẻ

Kể từ tháng 6 năm nay, Singapore đã lên kế hoạch "sống chung với Covid-19" và giờ đây cuộc sống của họ gần như đã trở lại bình thường.

Với 80% tổng dân số đã tiêm đầy đủ vaccine, cuộc sống ở Singapore có thể là ví dụ điển hình của chiến lược "sống chung với Covid", theo news.com.au.

Điều này diễn ra bất chấp việc quốc gia này ghi nhận số ca nhiễm ở mức cao - 216 người hôm 3/9 với cụm dịch ở Bệnh viện Đa khoa Changi và một bến xe buýt nổi tiếng.

Tuy nhiên, Giám đốc Dịch vụ Y tế của Bộ Y tế Singapore, Kenneth Mak, cho biết sự gia tăng ca mắc "không phải là bất ngờ" khi nước này không còn thực thi các biện pháp siết chặt.

Singapore đang "sống chung với Covid". Ảnh: Getty

Kể từ ngày 6/8, những người Singapore đã tiêm phòng đầy đủ có thể đi theo nhóm 5 người tới nhà hàng, hộ gia đình cũng được phép tiếp 5 người khách tới chơi.

Những người chưa tiêm phòng nhưng có kết quả xét nghiệm âm tính cũng có thể đến một số sự kiện. Từ ngày 19/8, các văn phòng cũng có thể hoạt động với 50% số lượng nhân viên.

Các buổi biểu diễn trực tiếp, rạp chiếu phim, sự kiện thể thao, triển lãm, hội nghị và đám cưới cũng đã có thể đón tối đa 1000 người tham gia đã tiêm vaccine và lên đến 50 người chưa tiêm vaccine.

Du lịch cũng trở lại. Vào cuối tháng 8, Singapore cũng công bố kế hoạch mở lại biên giới và cho phép nhập cảnh đối với những cư dân đã tiêm đủ vaccine từ Hong Kong, Macao, Đức và Brunei, bắt đầu từ ngày 8/9.

Mùa hè năm nay, Singapore là một trong số các quốc gia trên thế giới đề ra chiến lược “chung sống với Covid-19” tiến tới duy trì trạng thái bình thường mới, chỉ tập trung chữa trị các ca bệnh nặng.

“Chúng tôi chỉ đảo ngược chính sách nếu các bệnh viện trở nên quá tải”, Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, thành viên nhóm chống dịch Covid-19, nói.

Khẩu trang vẫn là một phần quan trọng trong kế hoạch phòng ngừa Covid-19 của Singapore và là vật dụng bắt buộc đối với tất cả những người từ 6 tuổi trở lên khi ra khỏi nhà. Ảnh: AFP

Để có được những thành quả trên không thể không nhắc tới các hình phạt nghiêm khắc mà Singapore áp dụng, phạt tiền lên đến 7.500 USD hoặc phạt tù 6 tháng hay ca hai đối với bất cứ ai vi phạm quy định chống dịch.

Người lần đầu vi phạm các biện pháp như không đeo khẩu trang hoặc vi phạm các biện pháp giữ an toàn sẽ bị phạt 223 USD và mức phạt này sẽ tăng gấp 3 nếu vi phạm lần 2. Người tái phạm cũng có thể phải đối mặt với truy tố  và các tội danh cao hơn nữa nếu bị tòa tuyên có tội.

“Tin xấu là Covid-19 có thể không bao giờ biến mất. Tin tốt là chúng ta có thể sống chung với dịch bệnh", các bộ trưởng Singapore nhận định.

"Thay vào đó, chiến lược tấn công của Singapore là thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để nó biến thành một căn bệnh virus đặc hữu để phần lớn mọi người phục hồi mà không cần nhập viện, và ít hoặc không cần dùng đến thuốc. Chúng ta không thể tiêu diệt nó, nhưng chúng ta có thể biến đại dịch thành một thứ ít đe dọa hơn nhiều, như bệnh cúm, tay chân miệng hoặc thủy đậu và tiếp tục cuộc sống”.

Đã hơn hai tháng kể từ khi bắt đầu "sống chung với Covid", có vẻ Singapore đang thành công.

Xem thêm: Những lý do khiến người Mỹ đã mắc Covid-19 không chịu tiêm vaccine

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất