Vòng quanh Thế giới

Sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy, hé lộ bí ẩn về vụ rơi máy bay cách đây 54 năm

Thiên An
Chia sẻ

Nhiều mảnh vỡ của một chiếc máy bay rơi trên dãy Alps cách đây 54 năm đã được tìm thấy trên sông băng Aletsch (Thụy Điển).

Theo AFP giờ địa phương ngày 5/8, đại diện Cảnh sát Thụy Sĩ cho biết họ tìm thấy các mảnh vỡ của chiếc máy bay trên sông băng  Aletsch ở phía tây nam bang Wallis, gần đỉnh Jungfrau và Monchi.

Sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy, hé lộ bí ẩn về vụ rơi máy bay cách đây 54 năm Ảnh 1
Ảnh: Sohu

Qua xác minh, các mảnh vỡ đều là  bộ phận của chiếc Piper Cherokee bị rơi ở đây vào ngày 30 tháng 6 năm 1968, số đăng ký HB-OYL. Các mảnh vỡ của chiếc máy bay đã không được tìm thấy trong 54 năm kể từ khi vụ tai nạn hàng không này xảy ra. Thời điểm đó, do địa hình hiểm trở, tìm kiếm khó khăn và phương tiện kỹ thuật hạn chế, nhiều bộ phận của máy bay đều không được phát hiện. 

Sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy, hé lộ bí ẩn về vụ rơi máy bay cách đây 54 năm Ảnh 2
Ảnh: Sohu

Máy bay đã rơi xuống cách 500 mét về phía nam của sườn núi Jungfrau giữa hai đỉnh núi. Thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy vào thời điểm đó, nhưng các mảnh vỡ thì không.  

Sông băng ở Thụy Sĩ tan chảy, hé lộ bí ẩn về vụ rơi máy bay cách đây 54 năm Ảnh 3
Ảnh: Sohu 

Lý do mãi đến hiện tại những mảnh vỡ này mới chịu lộ diện là do biến đổi khí hậu. Cảnh sát cho biết: "Do các sông băng tan chảy, đặc biệt là vào mùa hè, các mảnh vỡ hoặc mảnh vụn khác vẫn có thể nổi lên từ băng. Một nhà thám hiểm ở vùng núi này đã vô tình phát hiện ra mảnh vỡ máy bay rồi báo cảnh sát". 

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thêm những mảnh vỡ còn lại của chiếc máy bay. 

Xem thêm: Bảo vệ cún cưng, người đàn ông bị kangaroo 'tung cước' đá 'không trượt phát nào'

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất