Theo phân tích của công ty bất động sản Knight Frank, hiện có 3.110 tỷ phú trên toàn cầu. Dự báo con số này sẽ tăng 25% trong 5 năm tới, nâng tổng số lên 3.915.
Tầng lớp triệu phú cũng đang mở rộng nhanh chóng, khi số người sở hữu tài sản từ 30 triệu USD (22 triệu bảng Anh) trở lên trên toàn cầu đã tăng từ 162.191 người (2021) lên 713.626 người, tương đương mức tăng hơn 300%.
Liam Bailey, trưởng bộ phận nghiên cứu tại một công ty môi giới bất động sản, cho biết sự giàu có của các tỷ phú và triệu phú đã được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ lợi nhuận từ thế giới công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo.
“Khả năng mở rộng quy mô kinh doanh chưa bao giờ cao như hiện nay. Điều đó đã góp phần tạo nên khả năng kiếm được khối tài sản khổng lồ một cách nhanh chóng, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi công nghệ và trí tuệ nhân tạo”, ông nói.
Theo nghiên cứu, số lượng tỷ phú dự kiến sẽ tăng nhanh nhất ở Ả Rập Xê Út giàu dầu mỏ, tăng hơn gấp đôi từ 23 người vào năm 2026 lên dự báo 65 người vào năm 2031. Dân số tỷ phú ở Ba Lan cũng dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi từ 13 người lên 29 người trong cùng kỳ, với mức tăng 81% ở Thụy Điển, từ 32 người lên 58 người.
Điều này diễn ra trong bối cảnh khoảng cách giữa người giàu nhất và người nghèo nhất thế giới ngày càng gia tăng. Năm ngoái, báo cáo về Bất bình đẳng thế giới cho thấy chưa đến 60.000 người chiếm 0,001% dân số thế giới kiểm soát lượng tài sản gấp ba lần so với toàn bộ nửa dưới của nhân loại.
Ngày càng có nhiều lời kêu gọi các nhà lãnh đạo toàn cầu tăng thuế đối với giới siêu giàu, trong bối cảnh lo ngại rằng những người giàu nhất xã hội cũng đang mua chuộc ảnh hưởng chính trị.
Tổ chức từ thiện Oxfam phát hiện ra rằng năm ngoái đã có số lượng tỷ phú kỷ lục , lần đầu tiên vượt quá 3.000 người. Tổ chức này báo cáo rằng tổng tài sản của các tỷ phú lên tới 18,3 nghìn tỷ đô la.
Theo danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, Giám đốc điều hành của Tesla Elon Musk là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng trị giá 785,5 tỷ đô la. Larry Page, một trong những người sáng lập Google đứng thứ hai với tài sản ròng 272,5 tỷ đô la, và người sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng thứ ba với tài sản ròng 259 tỷ đô la.
Bảng xếp hạng người giàu của tờ Sunday Times xếp gia đình Hinduja là gia đình giàu nhất nước Anh, với tổng tài sản ròng là 35 tỷ bảng Anh. Gopichand Hinduja, tỷ phú đứng đầu gia đình với các lợi ích kinh doanh trải rộng trong lĩnh vực dầu khí, ngân hàng và bất động sản, đã qua đời ở tuổi 85 vào năm ngoái .
Theo danh sách người giàu của tờ báo này, năm 2025 có 156 tỷ phú sống tại Anh, đánh dấu mức giảm lớn nhất trong lịch sử 37 năm của danh sách, từ 165 người vào năm trước đó.
Trong năm qua, các báo cáo về việc giới siêu giàu rời bỏ nước Anh đã lan rộng, với nhiều chuyên gia tư vấn tài chính cho rằng xu hướng này là do Anh bãi bỏ chế độ cư trú không thường xuyên (non-dom regime).
Bailey nói thêm rằng do sự bất ổn chính trị, cải cách thuế và các quy định chặt chẽ nên giới siêu giàu có xu hướng chuyển đến một số ít thành phố được xem là mang lại cơ hội và sự ổn định.
Theo khảo sát của Knight Frank, Bắc Mỹ là nơi sinh sống của gần một phần ba số tỷ phú toàn cầu. Tuy nhiên, dự báo của họ cho thấy khu vực châu Á Thái Bình Dương sẽ vượt qua khu vực này vào năm 2031. Vào thời điểm đó, tỷ phú đến từ khu vực này dự kiến sẽ chiếm 37,5% tổng số, so với 27,8% từ Bắc Mỹ.