Vòng quanh Thế giới

Sở hữu ngoại hình giống Phật Di Lặc, người đàn ông có kết cục đáng buồn

An Chi
Chia sẻ

Người đàn ông này có thân hình ngoại cỡ, bụng to, đầu trọc và luôn nở nụ cười phúc hậu khiến nhiều người liên tưởng tới Phật Di Lặc – biểu tượng của sự hạnh phúc, niềm vui và giàu sang.

Vào năm 2018, bức ảnh của một người đàn ông được cư dân mạng Trung Quốc truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Vậy tại sao bức ảnh của anh lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy?

Lý do rất đơn giản, người đàn ông này có thân hình ngoại cỡ, bụng to, đầu trọc và luôn nở nụ cười phúc hậu khiến nhiều người liên tưởng tới Phật Di Lặc – biểu tượng của sự hạnh phúc, niềm vui và giàu sang. 

Người đàn ông này rất biết cách tận dụng ngoại hình của mình, anh đã hóa trang cho giống với Phật Di Lặc bằng cách mặc áo choàng màu vàng, đeo tràng hạt và thường ngồi một cách thư thái trên sân khấu. Vì vậy, nhiều người cho rằng anh là “Đức Phật sống”, giúp họ có được phước lành và may mắn. 

Nhận thấy giá trị thương mại của người đàn ông, một người phụ nữ chuyên đào tạo những người nổi tiếng trên mạng đã chủ động đến nhà anh đề nghị hợp tác. Trước những điều kiện hấp dẫn, người đàn ông giống Phật Di Lặc đã gật đầu đồng ý, bất chấp lời khuyên can của người thân và bạn bè. 

Sau khi hợp tác, người phụ nữ này bắt đầu “chế tác tượng Phật Di Lặc sống”. Cô ta thuê một số vị sư phụ thông thạo văn hóa Phật giáo để truyền dạy kiến thức Phật học cho anh. Dần dần, anh đã trở thành một “Phật Di Lặc biết đi”. 

Khi đã xây dựng hình ảnh thành công, người phụ nữ cùng nhóm của cô ta bắt đầu đưa người đàn ông kia đi lại khắp nơi để kiếm tiền. Có khi anh được mời đến dự lễ khai trương của một công ty nào đó, có khi anh được mời tới dự tiệc cưới để mang lại tiếng cười cho những vị khách và gửi lời chúc phúc đến gia chủ. 

Việc này giúp người phụ nữ kia kiếm được bộn tiền, bản thân người đàn ông giống tượng Phật Di Lặc cũng nhận được những lợi ích hậu hĩnh như người phụ nữ đã hứa. Khi trở thành người nổi tiếng trên mạng, anh không còn là một chàng trai nghèo khổ, ăn bữa nay lo bữa mai nữa. 

Anh kiếm được rất nhiều tiền, sống trong một ngôi nhà sang trọng, lái một chiếc xe hơi đắt tiền. Nói chung, cuộc sống vật chất của anh ta đã nhảy vọt. 

Nhưng theo thời gian, anh dần nhận ra những bất ổn mà thân hình đồ sộ đem lại. Vì không muốn mắc bệnh, anh quyết định thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện thể dục hàng ngày để giảm cân nhưng việc này khiến nữ đại gia kia nổi giận. 

Cô ta tuyên bố sẽ kiểm soát bữa ăn của anh, cho nên anh không được lựa chọn mình ăn gì mỗi ngày. “Phật Di Lặc” chỉ có thể sống theo kế hoạch của người phụ nữ, hoàn toàn bị biến thành một cỗ máy kiếm tiền. 

Dù rất muốn giải phóng bản thân, nhưng mỗi lần như vậy anh lại đối diện với những giằng xé về tiền bạc. Chính vì vậy, cân nặng của anh không ngừng tăng lên khiến việc di chuyển gặp không ít khó khăn. 

Sở thích của cộng đồng mạng là tức thời và rất dễ bị thay đổi, khó có người nào có thể duy trì sự nổi tiếng của mình nếu không có tài năng thực sự. Và người đàn ông này cũng không phải ngoại lệ. 

Khoảng 2 năm sau khi trở nên nổi tiếng, độ “hot” của “Phật Di Lặc tái thế” đã giảm xuống. Công ty của người phụ nữ kia quyết định buông tay, không đầu tư cho anh ta nữa và anh dần dần cũng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. 

Giờ đây, người đàn ông đã trở về với cuộc sống bình thường nhưng đi theo anh là những bất ổn về mặt sức khỏe. Theo chẩn đoán của bác sĩ, cơ quan nội tạng của người đàn ông đã bị lão hóa sớm do thừa cân, nếu không kịp thời chữa trị thì trong thời gian ngắn sẽ xảy ra vấn đề lớn .

Ngoài ra, những hợp đồng biểu diễn quảng cáo dày đặc cũng khiến cơ mặt của anh gặp vấn đề. Mọi người mời anh đến chủ yếu là để nhìn nụ cười chất phác và chân chất của anh. Vì vậy, anh ta chỉ có thể duy trì nụ cười suốt cả ngày. 

Theo thời gian, cơ mặt của anh dần cứng lại và anh thường xuyên bị co cứng cơ mặt. Hiện sức khỏe của anh đã được phục hồi hay chưa thì vẫn chưa rõ. 

Chia sẻ

Bài viết

An Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất