Vòng quanh Thế giới

Dấu hiệu lạc quan: Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đang có xu hướng giảm sau gần 2 tháng tăng chóng mặt

Song Long
Chia sẻ

Sau gần 2 tháng tăng chóng mặt, số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu đang có xu hướng giảm.

WHO đã ghi nhận hơn 4,5 triệu ca mắc mới và 68.000 trường hợp tử vong trên toàn cầu vào tuần trước, tăng nhẹ so với con số 4,4 triệu ca mắc và 66.000 ca tử vong ở tuần trước đó. Theo cập nhật hàng tuần của WHO, tổng số người nhiễm Covid-19 là hơn 211 triệu, trong đó có 4,4 triệu người đã thiệt mạng.

Theo WHO, thế giới đã chứng kiến sự gia tăng của số ca bệnh trên toàn cầu vào tháng 5. Song, kể từ khi biến thể Delta xuất hiện, con số này mới thực sự tăng vọt ở nhiều quốc gia và kéo dài suốt 2 tháng. 

Số ca mắc mới ở Mỹ đã chạm mức kỷ lục là 1,02 triệu vào tuần qua, tăng 15% so với tuần trước đó, tiếp theo là Iran, Ấn Độ, Anh và Brazil. Tây Thái Bình Dương và châu Mỹ có tỷ lệ người nhiễm bệnh cao nhất toàn thế giới trong tuần trước, lần lượt là 20% và 8%. Đông Nam Á và Đông Địa Trung Hải đã báo cáo số ca nhiễm Covid-19 giảm.

Dấu hiệu lạc quan: Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đang có xu hướng giảm sau gần 2 tháng tăng chóng mặt Ảnh 1

Một lý do cho sự gia tăng các ca bệnh ở khu vực Tây Thái Bình Dương là biến thể Delta ngày càng lan rộng ở Australia. New Zealand cũng đang trải qua tình huống tương tự dù đã tiến hành phong toả toàn quốc sau khi phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng. Gần đây, chính phủ hai nước đã đề xuất việc học cách sống chung với virus gây Covid-19 thay vì tìm cách tiêu diệt nó.

Trong báo cáo, WHO nhấn mạnh rằng sự xuất hiện của các biến thể Covid-19 mới, bao gồm cả Delta, đã chứng minh sự cần thiết của việc tiêm chủng, cũng như tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và các biện pháp giãn cách xã hội.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất