Ngày 22/1/2026, một sự kiện hiếm gặp đã diễn ra trên bãi biển Karon, thuộc huyện Mueang, tỉnh Phuket, thu hút sự chú ý đặc biệt của cả du khách lẫn giới chức bảo tồn. Sau khi nhận được thông tin từ mạng lưới giám sát, các cán bộ của Nhóm Động vật Biển Quý hiếm, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Ven biển huyện Mueang, đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ghi nhận việc một cá thể rùa biển lên bờ làm tổ và đẻ trứng.
Thời điểm này, bãi biển Karon đang đông khách du lịch. Nhiều người tỏ ra không giấu được sự tò mò và phấn khích khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc hiếm hoi rùa biển đẻ trứng trong môi trường tự nhiên, điều mà phần lớn du khách chỉ từng thấy qua phim ảnh hoặc tài liệu khoa học. Để đảm bảo quá trình sinh sản của rùa diễn ra an toàn, chính quyền phường Karon cùng đội ngũ quản lý bãi biển đã nhanh chóng phối hợp, lập khu vực kiểm soát, yêu cầu mọi người giữ khoảng cách, không gây tiếng ồn hay tác động làm gián đoạn tập tính tự nhiên của loài động vật quý hiếm này.
Quá trình đẻ trứng kéo dài khoảng 45 phút. Sau khi hoàn tất, rùa cẩn thận lấp cát che kín ổ trứng rồi chậm rãi bò trở lại biển, để lại phía sau một tổ trứng được giấu kín dưới lớp cát ẩm. Qua kiểm tra ban đầu, các cán bộ xác nhận tổ trứng gồm 125 quả khỏe mạnh, do một cá thể rùa biển xanh (Lepidochelys olivacea) đẻ.
Tuy nhiên, sau khi đánh giá thực địa và trao đổi với người dân cũng như chính quyền địa phương, các chuyên gia nhận định vị trí làm tổ này tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khu vực bãi biển đông người qua lại, nguy cơ bị con người vô tình tác động, bị các loài động vật ăn thịt tấn công, hoặc bị ảnh hưởng bởi triều cường và mưa lớn gây ngập lụt là rất cao. Trước tình hình đó, phương án di dời toàn bộ trứng về Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên Biển và Ven biển khu vực Thượng Andaman đã được thống nhất, nhằm tạo điều kiện ấp nở an toàn và nâng cao tỷ lệ rùa con chào đời thành công.
Đáng chú ý, đây đã là tổ rùa thứ ba được ghi nhận tại khu vực này chỉ trong những tuần đầu năm 2026. Trước đó, tổ đầu tiên gồm 124 trứng được phát hiện vào ngày 3/1, tiếp đến là tổ thứ hai với 84 trứng vào ngày 10/1/2026. Hai tổ này nằm ở khu vực có điều kiện an toàn hơn, ít nguy cơ ngập lụt và hiện vẫn đang được theo dõi nghiêm ngặt.
Việc liên tiếp phát hiện các tổ rùa biển trong thời gian ngắn được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường biển tại Phuket đang dần được cải thiện, đồng thời phản ánh hiệu quả của các nỗ lực bảo tồn sinh thái ven biển trong thời gian qua.