Vòng quanh Thế giới

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục

Song Long
Chia sẻ

Ngày 28/9, Singapore ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục 2.236 trường hợp - mức cao nhất kỷ từ khi dịch bùng phát.

Singapore ngày 28/9 ghi nhận 5 người tử vong vì Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 85. Cùng ngày số ca nhiễm ghi nhận cao kỷ lục 2.236 trường hợp, theo Bộ Y tế Singapore.

Các ca nhiễm mới bao gồm 2.226 trường hợp tại địa phương, trong đó có 1.711 ca trong cộng đồng và 515 trong các cư dân ký túc xá. Trong số các trường hợp lây nhiễm ở địa phương, có 483 người trên 60 tuổi.

Cũng có 10 trường hợp nhập cảnh. Cả 5 người tử vong đều là người Singapore. Bốn người là nam giới ở độ tuổi 69, 73, 74 và 79 và một phụ nữ 77 tuổi. Hai người trong số họ chưa được tiêm chủng. Một trường hợp đã được tiêm ít nhất một liều và hai ca còn lại được tiêm đầy đủ. Các trường hợp trên đều có bệnh nền.

Singapore ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao kỷ lục Ảnh 1
Người dân Singapore đeo khẩu trang di chuyển trên đường phố. Anh: CNA

Trong tháng 9, Singapore ghi nhận 30 ca tử vong do Covid-19, con số cao kỷ lục trong khoảng thời gian một tháng. Tính đến ngày 28/9, số ca mắc Covid-19 ở Singapore là 91.775 ca. Bộ Y tế Singapore cho biết hiện có 1.325 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 nhập viện, hầu hết đều đang trong tình trạng ổn định.

Trong số này, 209 trường hợp bệnh nặng cần bổ sung oxy và 30 trường hợp trong tình trạng nguy kịch được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Trong số những người ốm nặng có 201 người già trên 60 tuổi.

Trong 28 ngày qua, 98% các trường hợp tại địa phương không có triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ. 408 trường hợp cần bổ sung oxy và 47 trường hợp đang nằm ICU.

Trong số này, 50,1% đã được tiêm chủng đầy đủ và 49,9% chưa được tiêm chủng hoặc tiêm một mũi.

Bộ Y tế Singapore cũng đang "giám sát chặt chẽ" 11 cụm dịch lớn.

Chia sẻ

Bài viết

Song Long

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất