Vòng quanh thế giới

Siêu bão Mekkhala suy yếu, một cơn bão khác hình thành gần Biển Đông

Thanh Phúc

Các chuyên gia khí tượng đưa ra cảnh báo về cơn bão mới.

Sau nhiều ngày hoạt động mạnh trên vùng biển phía đông Philippines, siêu bão Francisco (tên quốc tế Mekkhala) đã giảm cường độ khi đổi hướng di chuyển, song giới khí tượng nước này vẫn theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão cũng như sự xuất hiện của một xoáy thuận nhiệt đới mới ngoài khơi.

Theo bản tin cập nhật sáng 23/6 của Cơ quan Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), bão Francisco đã suy yếu từ cấp siêu bão xuống còn bão nhiệt đới thông thường. Vào lúc 4 giờ sáng, tâm bão nằm cách thị trấn Aparri thuộc tỉnh Cagayan khoảng 410 km về phía đông và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10 km/h.

Ảnh vệ tinh bão được ghi lại vào ngày 22/6. 
Ảnh vệ tinh bão được ghi lại vào ngày 22/6.
 

Trước khi giảm cấp, Francisco từng là một trong những cơn bão mạnh nhất trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong năm nay, với sức gió cực đại gần tâm đạt 185 km/h, giật lên tới 230 km/h. Tuy nhiên, PAGASA nhận định cơn bão vẫn duy trì khoảng cách khá xa đất liền Philippines và chưa có dấu hiệu đổ bộ.

Dự báo trong những ngày tới, Francisco sẽ tiếp tục giảm tốc độ khi di chuyển theo hướng bắc tây bắc cho đến sáng 24/6 trước khi chuyển hướng lên phía quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Philippines cho biết cơn bão nhiều khả năng sẽ ra khỏi Khu vực Dự báo của Philippines (PAR) vào sáng 26/6.

Mặc dù tâm bão ở xa, cảnh báo tín hiệu gió bão cấp 1 vẫn được duy trì đối với tỉnh Batanes và khu vực đông bắc Cagayan, bao gồm phần phía đông quần đảo Babuyan cùng các thị trấn Santa Ana và Gonzaga.

Các dải mây đối lưu bên ngoài hoàn lưu bão đang gây mưa tại nhiều khu vực thuộc thung lũng Cagayan, tỉnh Aurora, Quezon và vùng Bicol. Riêng Batanes và Cagayan được dự báo tiếp tục hứng mưa lớn trong những ngày tới, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các vùng đồi núi.

Ngoài ra, ảnh hưởng của bão Francisco còn có thể kéo gió mùa tây nam hoạt động mạnh hơn từ giữa tuần này, gây mưa rải rác tại phía tây đảo Luzon, trong đó có thủ đô Manila.

Ảnh vệ tinh bão được ghi lại vào ngày 23/6.
Ảnh vệ tinh bão được ghi lại vào ngày 23/6.

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, PAGASA cho biết áp thấp nhiệt đới nằm ngoài Khu vực Dự báo của Philippines đã mạnh lên thành bão nhiệt đới vào sáng 23/6. Tính đến 4 giờ sáng cùng ngày, tâm bão nằm cách phía đông nam đảo Luzon khoảng 2.680 km.

Theo dự báo, hệ thống này có thể di chuyển sát ranh giới phía đông bắc của vùng PAR vào ngày 26/6 và ít khả năng tác động trực tiếp đến thời tiết trên đất liền Philippines. Nếu đi vào khu vực do Philippines quản lý, cơn bão sẽ được đặt tên địa phương là Gardo.

Sự xuất hiện liên tiếp của hai xoáy thuận nhiệt đới trong thời gian ngắn cho thấy mùa bão năm 2026 tại Tây Bắc Thái Bình Dương đang bước vào giai đoạn hoạt động mạnh, buộc các cơ quan khí tượng trong khu vực phải tăng cường theo dõi nhằm kịp thời đưa ra cảnh báo đối với người dân.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI