Vòng quanh Thế giới

Sét đánh xuống Tháp Đồng hồ lớn nhất thế giới tạo ra cảnh kỳ vĩ chưa từng có

Thiên An
Chia sẻ

Hình ảnh Tháp Đồng hồ lớn nhất thế giới rực sáng dưới tia sét vừa kỳ vĩ, lại có phần uy nghi, vừa khiến người ta có chút sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên.

Cách đây không lâu, đoạn video ghi lại cảnh giông bão dữ dội khiến một tia sét đánh thẳng xuống Tháp Đồng hồ nổi tiếng ở Thánh địa Mecca khiến dư luận ngỡ ngàng, kinh ngạc.  

Được biết, vào cuối tháng 8 vừa qua, Thánh địa Mecca ở Ả Rập Xê Út đã xảy ra một số trận giông bão dữ dội. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NCM), có những lúc gió mạnh lên tới hơn  80 km/h. Ông Qahtani - phát ngôn viên của NCM cho biết trên AFP rằng, tình hình thời tiết dông bão thời điểm này khá giống với cơn bão năm 2015, từng khiến hơn 100 người thiệt mạng và gần 400 người bị thương.  

Đặc biệt, dông bão khiến 1 tia sét lớn đánh thẳng xuống Tháp Đồng hồ nổi tiếng ở Thánh địa Mecca tạo nên cảnh tượng kỳ vĩ chưa từng có. Hình ảnh Tháp Đồng hồ lớn nhất thế giới rực sáng dưới tia sét vừa kỳ vĩ, lại có phần uy nghi, vừa khiến người ta có chút sợ hãi trước sức mạnh của thiên nhiên.

Sét đánh xuống Tháp Đồng hồ lớn nhất thế giới tạo ra cảnh kỳ vĩ chưa từng có Ảnh 1

Chứng kiến cảnh tượng này, nhiều người dân cho biết, ánh sáng mạnh đến mức lóe lên khắp cả thành phố. Tại Mecca cũng có mưa to gió lớn, khiến NCM đã phải đưa ra mức cảnh báo đỏ, là mức cao nhất.

Nhiều người dân mô tả rằng dông bão ngày hôm đó vô cùng đáng sợ. Abu Mayyada, một người dân ở Mecca, kể với trang AFP rằng anh đang ra ngoài mua xăng thì “tất cả bỗng tối đen ngay trước mặt tôi, bỗng nhiên tôi không điều khiển được xe và không thể nhìn thấy gì, không hiểu chuyện gì đang xảy ra”.  

Sét đánh xuống Tháp Đồng hồ lớn nhất thế giới tạo ra cảnh kỳ vĩ chưa từng có Ảnh 2

Theo ghi nhận, Mecca đã ghi nhận lượng mưa 45 mm trong vòng 24 giờ. May mắn là sau cơn mưa bão kinh hoàng không có ai bị thương.  

Được biết, chiếc đồng hồ Mecca được mệnh danh là lớn nhất thế giới, tọa lạc trên nóc một tòa nhà chọc trời tại thánh địa Mecca của Ả-rập Xê-út. Chiếc đồng hồ 4 mặt nằm trên nóc tòa tháp khổng lồ có chiều cao  601m. Mặt đồng hồ được làm bằng các hợp chất công nghệ cao, một số phần được mạ vàng. 2 triệu bóng đèn LED sẽ thắp sáng cho đồng hồ này. 

(Theo AFP)

Xem thêm: Nghẹt thở phút giải cứu bé gái bị kẹt đầu lơ lửng ở ban công tầng 6

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất