Một sự cố xảy ra tại cơ sở nghiên cứu chuyên về các bệnh truyền nhiễm ở Siberia đang khiến giới chức Nga phải triển khai các biện pháp kiểm soát đặc biệt. Vụ việc trở nên đáng lo ngại khi một nữ nhân viên phòng thí nghiệm 28 tuổi tử vong sau khi mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.
Theo hãng thông tấn nhà nước Nga TASS, sự cố xảy ra tại Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch ở thành phố Shelekhov, thuộc vùng Irkutsk, miền nam Siberia. Đây là cơ sở chuyên nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, trong đó có bệnh dịch hạch.
Thông tin về loại mầm bệnh được phát tán hiện vẫn chưa được xác định một cách chính thức. Cơ quan giám sát dịch tễ Nga Rospotrebnadzor cho biết đang tiến hành các biện pháp cần thiết để kiểm soát tình hình và đánh giá nguy cơ đối với cộng đồng.
Điều khiến vụ việc đặc biệt được chú ý là cái chết của một nữ nghiên cứu viên được truyền thông Nga xác định là Daria Shipilova, 28 tuổi. Theo Moscow Times, cô qua đời vào thứ Sáu tuần trước sau khi được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi không rõ nguyên nhân.
Một số nguồn tin Nga cho rằng Shipilova có thể đã mắc bệnh sau khi tiếp xúc với một ống nghiệm bị vỡ trong quá trình làm việc. Chiếc ống này được cho là chứa mẫu mầm bệnh liên quan đến bệnh dịch hạch thể phổi.
Tuy nhiên, chi tiết này hiện chưa được cơ quan chức năng Nga xác nhận đầy đủ. Vì vậy, nguyên nhân chính xác dẫn tới tình trạng bệnh của nữ nghiên cứu viên cũng như mối liên hệ giữa cái chết của cô với sự cố trong phòng thí nghiệm vẫn đang được làm rõ.
Trong lúc điều tra diễn ra, giới chức đã tăng cường các biện pháp kiểm soát tại khu vực Shelekhov và Irkutsk. Rospotrebnadzor khẳng định tình hình vệ sinh dịch tễ tại Irkutsk, Shelekhov và các khu vực lân cận vẫn "ổn định".
Dù vậy, một số nguồn tin địa phương không chính thức cho biết quy mô ứng phó có thể lớn hơn những gì được công bố. Hãng tin độc lập Liudi Baikala đưa tin gần 200 người đã được đưa vào diện theo dõi tại một bệnh viện ở Shelekhov, nơi Shipilova từng được đưa tới điều trị.
Một bệnh viện phụ sản trong thành phố cũng được cho là đã áp dụng biện pháp cách ly. Những thông tin này chưa được giới chức Nga xác nhận chính thức, song đang làm gia tăng sự quan tâm đối với vụ việc.
Mối lo lớn nhất nằm ở khả năng tác nhân liên quan đến sự cố là vi khuẩn Yersinia pestis, loại vi khuẩn gây bệnh dịch hạch.
Trong số ba thể bệnh dịch hạch, thể phổi được đánh giá đặc biệt nguy hiểm bởi khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người thông qua các giọt bắn đường hô hấp. Người mắc bệnh có thể xuất hiện sốt, đau đầu, suy nhược, khó thở, đau ngực và ho; trong một số trường hợp, đờm có thể lẫn máu.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh dịch hạch có thể diễn tiến nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời. Tuy nhiên, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh nếu phát hiện sớm, đồng thời việc cách ly và kiểm soát tiếp xúc đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn lây lan.
Chính vì vậy, sự cố tại phòng thí nghiệm ở Siberia đang đặt giới chức Nga trước yêu cầu phải nhanh chóng xác định chính xác loại mầm bệnh liên quan, truy tìm những người có khả năng tiếp xúc và đánh giá nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng.
Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức cho thấy một đợt bùng phát dịch bệnh đang diễn ra tại Irkutsk. Tuy nhiên, cái chết của nữ nghiên cứu viên trẻ cùng những thông tin về hoạt động theo dõi và cách ly đang khiến vụ việc trở thành tâm điểm chú ý.